Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Hội chứng ruột kích thích có dẫn đến ung thư đại tràng không?

Hội chứng ruột kích thích có dẫn đến ung thư đại tràng không?

Hội chứng ruột kích thích không phải là bệnh ung thư và cũng không bao giờ biến chứng thành ung thư. Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích với những dấu hiệu sớm của ung thư đại trực tràng, bệnh nhân cần làm xét nghiệm đầy đủ.

Trước hết là cần làm nội soi đại trực tràng. Nếu chỉ mắc hội chứng ruột kích thích, bác sĩ sẽ không tìm thấy polyp, u ở trực tràng. Trực tràng không hề bị tổn thương.

Nếu là dấu hiệu sớm của ung thư đại trực tràng, bệnh nhân sẽ có những triệu chứng như: 1. Rối loạn phân: Hôm táo, hôm lỏng kéo dài; 2. Rối loạn đại tiện: Đi ngoài hay rặn, bị đau quặn khi đi ngoài, phân bị biến dạng (bởi phân phải đi qua khối u), đi ngoài xong vẫn muốn rặn tiếp; 3. Đi ngoài ra máu; 4. Đau quặn bụng, gầy sút.