Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Lịch bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Hà Nội

Thời gian, địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Hà Nội cụ thể như sau:

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Hà Nội

Sau 1 năm tạm dừng bắn pháo hoa, lịch bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Hà Nội sẽ diễn ra tại 30 điểm gồm 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp vào 0h ngày 16/2/2018 (tức Mùng 1 Tết Mậu Tuất).

lich ban phao hoa tet am lich

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2018 Mậu Tuất tại Hà Nội

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Hà Nội ở 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp, cụ thể 5 điểm tầm cao gồm: hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

 

Hồ Hoàn Kiếm- 1 trong 5 địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Hà Nội tầm cao

 

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Hà Nội tầm cao sẽ ở Công viên Thống Nhất
 
 Bạn có thể chiêm ngưỡng bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Hà Nội tầm cao ở SVĐ Mỹ Đình

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Hà Nội ở 25 điểm tầm thấp sẽ tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã gồm: Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên.

Vị trí bắn pháo hoa tầm thấp dịp Tết Nguyên đán 2018 Mậu Tuất tại Hà Nội do từng quận, huyện xác định.

Để đảm bảo cho việc bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2018 tại Hà Nội diễn ra an toàn, ông Lê Hồng Sơn (Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) đã có văn bản yêu cầu Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, ban chỉ huy quân sự các cấp kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng pháo hoa, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố.

Tại TPHCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng vừa chấp thuận đề xuất của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn về hoạt động bắn pháo bông Tết năm 2018 Dương lịch tại TP HCM và Tết Nguyên đán 2018. Theo đó, thời gian bắn pháo bông (pháo hoa) Tết Dương lịch tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong vòng 15 phút từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2018.

Tết dương lịch 2018 năm nay rơi đúng vào ngày thứ hai đầu tuần nên cùng với ngày 30/12/2017 và 31/12/2017 là thứ Bảy và Chủ nhật do vậy nhiều lao động được nghỉ liền luôn 3 ngày, nhưng tùy thuộc vào các cơ quan, đơn vị có đi làm thứ 7 hay không. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 được Bộ LĐTB&XH đã thống nhất, qua đó người lao động được nghỉ Tết âm lịch 2017 trong 7 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ trước Tết, 5 ngày nghỉ sau Tết.

Như vậy, người lao động sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 từ ngày 14/2/2018 - 20/2/2018 dương lịch (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch).

Mai Chi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO