Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Mừng thọ 80 tuổi tặng quà gì ý nghĩa nhất?

Mừng thọ là một trong những nghi lễ đã có từ lâu đời của văn hóa Việt Nam. Vào ngày tổ chức mừng thọ, con cháu sẽ sum vầy đầy đủ và tặng cho ông bà, cha mẹ mình những món quà ý nghĩa. Vậy mừng thọ 80 tuổi tặng quà gì ý nghĩa nhất?

Mừng thọ 80 tuổi tặng quà gì ý nghĩa nhất?

Rất nhiều người thắc mắc không biết mừng thọ 80 tuổi tặng quà gì ý nghĩa nhất. Dưới đây là một số gợi ý dành cho bạn.

- Tặng bức trướng chúc thọ

Có thể bạn chưa biết, bức trướng chúc thọ chính là lễ vật được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Việc tặng bức trướng chúc thọ trong lễ mừng thọ 80 sẽ được trưng bày ở thọ đường với những lời chúc mang ý nghĩa tốt đẹp nhất.

Thường các bức trướng này sẽ được làm từ loại vải đỏ hay vàng và có kích thước giống như một bức họa lớn treo ở phòng khách.

- Bình phong chúc thọ - một gợi ý hay để mừng thọ 80 tuổi

Bên cạnh bức trướng chúc thọ, người ta cũng chọn bình phong chúc thọ để làm lễ vật tặng trong dịp mừng thọ 80 tuổi. 

Bình phong chúc thọ là một bức thư họa treo dọc phía trên đề những lời chúc mừng tốt đẹp, ý nghĩa hoặc được vẽ hình bát tiên hay thọ tinh.

Hiện nay, bình phong chúc thọ được chia thành hai loại chính là loại hai bức và loại sáu bức. Các bức này sẽ liên kết và tạo thành một nhóm thường dùng treo tường, để bàn.

- Hình bách thọ

Nếu vẫn băn khoăn không biết mừng thọ 80 tuổi tặng quà gì ý nghĩa nhất thì bạn có thể tham khảo hình bách thọ. Đây là loại quà tặng được rất nhiều người chọn bởi nó vừa có thể được dùng như bức trướng lại vẫn có thể đặt làm bình phong.

Ở hình bách thọ, người ta sẽ viết lên một chữ thọ lớn và vẽ đầy một trăm chữ thọ nhỏ dưới nhiều thể chữ khác nhau.

Được biết, quà tặng mừng thọ 80 tuổi hình bách thọ đã xuất hiện từ rất lâu đời khoảng thế kỷ thứ 7.

 

mung-tho-80-tuoi-tang-qua-gi-y-nghia-nhat

Mừng thọ 80 tuổi là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn với ông bà cha mẹ

Mừng thọ 80 tuổi gọi là gì?

Trong văn hóa Việt Nam, lễ mừng thọ sẽ có những tên gọi khác nhau. Nếu người mừng thọ ở tuổi 80 thì gọi là Thượng Thọ, lễ mừng thượng thọ hay là lễ khao thượng thọ.

Mừng thọ cho các cụ già tuổi 80 trở lên là dịp để con cháu gửi lời chúc, món quà ý nghĩa đến ông bà, cha mẹ bởi theo quan niệm của đạo đức người Việt từ bao đời, cha mẹ có sống lâu thì con cháu mới có dịp được phụng dưỡng hay thể hiện đạo hiếu.

Vì thế mà mừng thọ 80 tuổi hay lễ mừng thượng thọ luôn được xem là truyền thống tốt đẹp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, kính trọng các bậc bề trên và đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ.

Người ta có thể tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi có thể tổ chức theo nhiều hình thức cũng như quy mô khác nhau tùy thuộc vào điều kiện và lòng thành của con cháu.

 

Xem thêm gợi ý mừng thọ 70 tuổi tặng quà gì ý nghĩa nhất tại đây

Xem thêm:

Phương Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO