Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Nội dung viết thư upu năm 2018, 2019 là gì, làm sao không lạc đề?

Chỉ còn ít ngày nữa là đến thời hạn nộp bài dự thi cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47. Để hoàn thành tốt nhất các em học sinh nên tham khảo hướng dẫn làm nội dung viết thư upu năm 2018, 2019 là gì, làm sao không lạc đề.

Nội dung viết thư upu năm 2018, 2019 là gì?

Đề tài cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47 là: "Hãy tưởng tượng em là một bức thư có khả năng du hành vượt thời gian, khi đó thông điệp nào em muốn truyền tải đến người đọc".

Làm sao để không lạc đề khi viết thư UPU lần thứ 47?

Cũng giống như những mùa thi UPU trước, trong cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47 này có rất nhiều bạn học sinh thắc măc không biết phải làm sao để không lạc đề khi viết bài. Đừng quá lo, dưới đây là một số gợi ý mà Gia đình mới muốn chia sẻ đến các em.

- Hình thức bài dự thi:

Không có quá nhiều khác biệt so với mọi năm, cuộc thi viết thư UPU năm nay các em học sinh sẽ làm bài dưới dạng một bức thư không quá 1000 từ và viết tay. Lưu ý, bài đánh máy hoặc photocopy sẽ không được tính là hợp lệ).

Trong trường hợp bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài thì cần có bản dịch tiếng việt đi kèm để tiện cho công tác chấm thi.

noi-dung-viet-thu-upu-nam-2018-2019-la-gi-lam-sao-khong-lac-de

Viết thư UPU là cuộc thi được tổ chức thường niên cho học sinh bậc THCS

- Các yếu tố cần có trong bài dự thi viết thư UPU lần thứ 47

Để có bài dự thi tốt không lạc đề, học sinh cần bám sát 4 yếu tố cơ bản dưới đây:

+ Cấu trúc chuẩn hóa giống như một bức thư

+ Bám sát đề tài mà mình lựa chọn (các em có thể tham khảo một số bài dự thi UPU lần thứ 47 mẫu tại đây).

+ Có sự sáng tạo trong cách viết

+ Hành văn và sử dụng ngôn từ nhuần nhuyễn

Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47 là gì?

Viết thư UPU là cuộc thi được Liên minh Bưu chính Thế giới (viết tắt là UPU) tổ chức thường niên. Đối tượng tham gia cuộc thi này là các em học sinh bậc THCS dưới 15 tuổi.

Với mục tiêu giúp các em nhỏ được bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình với các vấn đề, hiện tượng xảy ra trong xã hội, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47 còn là cơ hội để các em được rèn luyện khả năng viết, phát huy tính sáng tạo. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47 Ban tổ chức cũng muốn gắn kết tình hữu nghị giữa các dân tộc và giúp em nhỏ hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống hiện đại.

Đơn vị tổ chức cuộc thi viết thư UPU ở Việt Nam là ai?

Như chúng ta đã biết, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47 do Liên minh Bưu chính Thế giới tổ chức thường niên. Còn tại Việt Nam, đơn vị đảm nhận sẽ là Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Giáo dục & Đào tạo, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong. Được biết, cuộc thi viết thư UPU năm nay sẽ do nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó chủ tích Hội Nhà văn Việt Nam làm trưởng ban giám khảo.

Xem thêm:

Lan Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO