Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Kinh nghiệm sinh nở tại Phụ sản Hà Nội khu đẻ thường có bảo hiểm

Tham khảo kinh nghiệm sinh nở tại Phụ sản Hà Nội, khu đẻ thường có bảo hiểm sau đây.

Kinh nghiệm sinh nở tại Phụ sản Hà Nội khu đẻ thường có bảo hiểm

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện sản đầu ngành, quy tụ đội ngũ y bác sỹ có kinh nghiệm chuyên môn đảm bảo. Vì thế không có gì lạ khi nơi đây luôn có lượng sản phụ đăng ký sinh đông nhất.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có hai khu sinh nở gồm khu đẻ thường có bảo hiểm và khu dịch vụ. Trái ngược với khu sinh dịch vụ có chi phí khá cao (khoảng 16-20 triệu đồng), khu đẻ thường có bảo hiểm chi phí lại thấp hơn nhiều và chất lượng cũng rất đảm bảo.

Kinh nghiệm sinh nở tại Phụ sản Hà Nội khu đẻ thường có bảo hiểm 0

Nếu đăng ký sinh ở khu đẻ thường có bảo hiểm, bạn sẽ được bảo hiểm thanh toán 80% chi phí sinh nở. Vì lý do này, nhiều sản phụ chọn sinh theo hình thức này để tiết kiệm chi phí.

Sau đây là kinh nghiệm sinh nở tại Phụ sản Hà Nội khu đẻ thường có bảo hiểm, bạn có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn.

Nếu sinh thường, khi vào viện bạn đóng 5 triệu đồng.

Nếu sinh mổ chủ động, khi vào viện, bạn đóng 11 triệu đồng.

Dù là khu sinh có bảo hiểm, nhưng bác sỹ thực hiện ca mổ vẫn là những bác sỹ giàu kinh nghiệm, có chuyên môn.

Sau khi mổ, sản phụ được chuyển qua phòng hậu phẫu, theo dõi trong 6 tiếng.

Kinh nghiệm sinh nở tại Phụ sản Hà Nội khu đẻ thường có bảo hiểm 1

Về phòng ốc, có thể đăng ký phòng 3 người 3 giường, giá khoảng 300 nghìn/ phòng. Các phòng tại khu đẻ thường có bảo hiểm đều sạch sẽ, có khu vệ sinh chung cách đó khoảng 50m.

Phòng không có điều hòa nhưng thoáng mát, sạch sẽ và được bảo hiểm y tế chi trả 80%. Nếu không phải sinh vào giữa mùa hè nóng nực, có thể cân nhắc chọn lựa.

Thông thường sản phụ lưu viện 2-3 ngày là được ra viện. Nên đăng ký làm hết các xét nghiệm sàng lọc cho con.

Dù là khu đẻ có bảo hiểm, nhưng đội ngũ bác sỹ, y tá vẫn rất nhiệt tình hướng dẫn và chăm sóc sau sinh cho mẹ và bé. Với các bà mẹ đẻ mổ, nếu đau quá có thể xin thêm thuốc giảm đau.

Kinh nghiệm sinh nở tại Phụ sản Hà Nội khu đẻ thường có bảo hiểm 2

Chi phí sinh mổ tại khu đẻ có bảo hiểm của bệnh viện Phụ sản Hà Nội sau khi đã được bảo hiểm thanh toán sẽ dao động khoảng 8-9 triệu đồng.

Nếu đẻ thường, chi phí này thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 2-5 triệu đồng.

Ưu điểm của khu đẻ thường có bảo hiểm là chi phí thấp nhưng chất lượng vẫn đảm bảo. Nhược điểm là trong phòng không có nhà vệ sinh riêng, mà chỉ có khu vệ sinh chung cho tất cả các sản phụ. Ngoài ra nếu quá đông sản phụ sinh tại đây, có thể bạn sẽ không đặt được phòng 3 người mà phải đặt những phòng đông đúc hơn.

Đây là điều các sản phụ cần cân nhắc vì với chi phí sinh nở khá thấp như vậy, đòi hỏi quá cao là điều không thể.

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO