Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Làm se khít lỗ chân lông bằng đá lạnh có thể gây bỏng lạnh

Các bác sĩ cho biết, việc làm se khít lỗ chân lông bằng đá lạnh theo cơ chế "nóng - giãn", "lạnh - co" thực tế không hiệu quả, cho dù lỗ chân lông có vẻ như co lại sau lần đắp đá đầu tiên.

Lỗ chân lông to do tình trạng mụn, viêm nang lông... đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít chị em. "Mặt rỗ" là một cụm từ không ai muốn sở hữu, vì thế sau khi cải thiện được tình trạng mụn và làn da thâm trở nên sáng màu, phụ nữ rất coi trọng việc làm se khít lỗ chân lông trên mặt. 

  Lỗ chân lông to làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến phụ nữ cảm thấy căng thẳng và tìm mọi liệu pháp để cải thiện tình trạng này.

Lỗ chân lông to làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến phụ nữ cảm thấy căng thẳng và tìm mọi liệu pháp để cải thiện tình trạng này.

Đắp đá lạnh lên da mặt để cải thiện tình trạng lỗ chân lông to được nhiều chị em áp dụng, tuy nhiên theo lời khuyến cáo của các chuyên gia da liễu thì việc thoa đá lạnh lên da quá lâu sẽ làm tổn thương da và khiến da bị bỏng lạnh, vì dưới lỗ chân lông không có nhóm cơ nào cả, cho nên việc thoa đá lạnh lên da là vô ích.

  Vì dưới lớp lỗ chân lông không có nhóm cơ cho nên việc thoa đá lạnh lên da mặt để làm se khít lô chân lông là vô ích.

Vì dưới lớp lỗ chân lông không có nhóm cơ cho nên việc thoa đá lạnh lên da mặt để làm se khít lô chân lông là vô ích.

Tuy vậy, nếu đá lạnh là các viên đá trà xanh (trà đã đun và bỏ vào ngăn đông đá) thì lại là chuyện khác, các tinh chất trong trà xanh sẽ hỗ trợ việc làm se khít lỗ chân lông, giúp chống viêm, làm sạch da. Tuy nhiên, mỗi lần mát -xa da mặt bằng đá viên chỉ nên thực hiện từ 5 đến 7 phút, không hơn.

  Một số sản phẩm hỗ trợ làm se khít lỗ chân lông có chứa thành phần salicylic acid và glycolic acid.

Một số sản phẩm hỗ trợ làm se khít lỗ chân lông có chứa thành phần salicylic acid và glycolic acid.

Ngoài việc mát - xa đá trà xanh, chị em có thể dùng đến dòng mỹ phẩm có chứa salicylic acid vàglycolicacid, đây là hai thành phần giúp loại bỏ da chết, bụi bẩn, làm thoáng lỗ chân lông, đồng thời ngăn ngừa việc tắc lỗ chân lông gây viêm nang lông gây mụn.

Chu An /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO