Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Tặng quà 8/3 cho vợ khiến tim nàng rung rinh

Khác với người yêu hay bạn gái đang tán tỉnh, tặng quà 8/3 cho vợ là một "ca" tưởng dễ mà khó với các ông chồng. Làm sao để nàng không nói "thích tặng tiền" và vui vẻ nhận quà 8/3?

Các cô vợ và các bà vợ đều có chung một điệp khúc khi được hỏi "thích được tặng quà gì?" và những dịp lễ Tết, điệp khúc đó chính là "thích tiền". Thích được tặng tiền không phải là sự thực dụng, đó là thực tế cuộc sống.

  8/3 tặng gì cho vợ nếu không tặng hoa và tiền?

8/3 tặng gì cho vợ nếu không tặng hoa và tiền?

Vợ - lúc này đóng quá nhiều vai trò trong gia đình: người mẹ, người bạn, người tình, người tri kỉ... lo toan về cuộc sống khiến các nàng cảm thấy giá trị của đồng tiền rất thiết thực. Nó ăn đứt mấy bó hoa tươi nhập khẩu cắm ba hôm là héo, nó hơn hẳn dăm ba bộ cánh hàng hiệu mà khi son rỗi các nàng ao ước có được. Nó cũng "thần thánh" hơn vạn lần các món quà xa xỉ phẩm, tiền là để các cô vợ - các bà vợ có thể mua thứ mình muốn, hoặc lại bài ca tích lũy, chắt chiu, mua thứ gì đó đáng giá cho cả gia đình. 

Vì thế, tặng quà 8/3 cho vợ tưởng dễ mà khó, khó mà lại dễ. Bên cạnh những ông chồng thấy dễ làm ngay, thấy khó cho qua, lễ Tết chỉ bó hoa với cái phong bì cho vợ là "xong nợ" thì nhiều anh chồng vẫn muốn tặng cho người chung chăn gối - chung cả đường đời những món quà khiến nàng rưng rưng thuở mới yêu.

Một kì nghỉ ngắn ngày vào cuối tuần

  Một nghỉ kỉ ngắn 2 ngày 1 đêm với địa điểm gần nhà là món quà tuyệt vời cho nàng.

Một nghỉ kỉ ngắn 2 ngày 1 đêm với địa điểm gần nhà là món quà tuyệt vời cho nàng.

Với quỹ thời gian có hạn, bạn nên sắp xếp công việc và gửi gắm con cái nếu có, rủ nàng đi "trăng mật" 2 ngày 1 đêm ở những địa điểm du lịch gần nhà. Đây là món quà có thể dẹp bỏ các lo toan thường nhật để hai người cùng sống lại thanh xuân, làm tươi mới hôn nhân.

Vật dụng hữu ích trong nhà bếp

  Sau khi kết hôn, phụ nữ có xu hướng gào lên vì sung sướng khi nhận được một món quà là một chiếc tủ lạnh cỡ lớn.

Sau khi kết hôn, phụ nữ có xu hướng gào lên vì sung sướng khi nhận được một món quà là một chiếc tủ lạnh cỡ lớn.

Phụ nữ luôn khó hiểu, bằng chứng là trước và sau khi kết hôn cô ấy trở thành hai con người hoàn toàn khác nhau. Nếu như khi hẹn hò cô ấy khóc rưng rức khi nhận được một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh thì khi kết hôn cô ấy như "phải lòng" với các vật dụng tối tân, hiện đại trong nhà. Máy giặt có chế độ sấy khô, tủ lạnh cỡ lớn, rô bốt hút bụi trong nhà, máy rửa bát... tất cả những món đồ đó đều khiến cô ấy hét lên vì vui sướng nếu được tặng.

Sổ tiết kiệm

  Có thể khá buồn cười, nhưng chung quy lại đây là món quà khiến các cô vợ cảm thấy rung rinh và ấm áp nhất.

Có thể khá buồn cười, nhưng chung quy lại đây là món quà khiến các cô vợ cảm thấy rung rinh và ấm áp nhất.

Như đã nói, phụ nữ trở nên thực tế khi kết hôn. Chẳng có gì có thể thay đổi được bức tường thành "tiền bạc" mà các cô đã xây sau khi lấy chồng. Một người chồng yêu vợ và hiểu được tâm lý đó sẽ biết cách làm vợ mình vui, một quyển sổ tiết kiệm với số tiền mà bạn đã dành dụm hoặc sử dụng "quỹ đen" của mình để lập tặng nàng chắc hẳn sẽ khiến mẹ của các con bạn cảm thấy hãnh diện và được an ủi vì bạn biết quan tâm đến gia đình. 

Cuối cùng, không phải món quà cô ấy nhận được là bao nhiêu tiền mà món quà đó mang đến thông điệp gì với cô ấy. Đừng quên những lời chân thành với người phụ nữ của bạn, người đã tin tưởng và nắm tay bạn đi về phía trước, với một hành trình khó đoán định nhưng họ đã vì bạn mà dám bước đến hôn nhân.

Chu An /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO