Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngày Valentine 2019 có gì đặc biệt?

Nhiều năm trở lại đây, ngày lễ tình nhân Valentine's Day (ngày 14/2) đã trở thành một ngày lễ rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người đang yêu. Đây là ngày cả thế giới tôn vinh tình yêu lứa đôi.

Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Valentine

Ngày 14/2 hàng năm (Valentine's Day) còn được gọi là “Ngày lễ tình yêu” hay “Ngày lễ tình nhân”. Ngày lễ này được đặt tên theo thánh Valentine.

Trước đây, ngày Valentine chỉ là ngày lễ ở Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng ngày nay nó đã trở nên phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đây là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa.

Cho đến nay, có khá nhiều lời giải thích khác nhau về nguồn gốc của Ngày lễ tình yêu, gắn với tên Thánh Valentine. Thậm chí, vẫn còn khá nhiều tranh cãi khi người ta không dám chắc ai là người đã tạo ra ngày này bởi trên thực tế có tới ba người tên là Valentine hay Valentinus được phong thánh.

Tuy vậy, một điểm chung giữa các câu chuyện về những vị thánh này là họ đều chết vì tình yêu chân chính, một tình yêu cao cả và vì sự chính nghĩa.

  Người ta tin rằng nguồn gốc của ngày lễ tình nhân là ngày 14/2 là để tưởng nhớ đến cái chết của vị thánh tình yêu Valentine. Và Valentine's Day là ngày lễ tượng trưng cho một tình yêu đẹp, hạnh phúc và vĩnh cửu của những đôi lứa yêu nhau.

Người ta tin rằng nguồn gốc của ngày lễ tình nhân là ngày 14/2 là để tưởng nhớ đến cái chết của vị thánh tình yêu Valentine. Và Valentine's Day là ngày lễ tượng trưng cho một tình yêu đẹp, hạnh phúc và vĩnh cửu của những đôi lứa yêu nhau.

Người ta tin rằng nguồn gốc của ngày lễ tình nhân là ngày 14/2 là để tưởng nhớ đến cái chết của vị thánh tình yêu Valentine. Và Valentine's Day là ngày lễ tượng trưng cho một tình yêu đẹp, hạnh phúc và vĩnh cửu của những đôi lứa yêu nhau.

Valentine 2019 có gì đặc biệt?

Ngày Valentine 14/2/2019 hay còn gọi là "Ngày lễ tình nhân" năm nay có một điều đặc biệt khi rơi trúng vào thứ 4, ngày Mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Đây đồng thời cũng là Ngày vía Thần tài. Vào ngày này, mọi người (đặc biệt là những người làm nghề kinh doanh, buôn bán) sắm sửa lễ vật cầu xin một năm phát tài phát lộc, công việc thuận buồm xuôi gió.

Bởi lẽ đó, nhiều người cho rằng, Valentine's Day sẽ là một ngày đầy may mắn, dự báo một tương lai rộng mở, đầy bất ngờ cho những ai có kế hoạch cùng người yêu trải nghiệm ngày lễ này.

Chocolate - Món quà không thể thiếu trong ngày Valentine

Hiện nay, mọi người có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau khi tặng quà trong ngày Valentine 14/2. Tuy nhiên, dù có nổi bật đến như thế nào đi chăng nữa thì chocolate vẫn là một lựa chọn được ưu tiên hàng đầu và gần như không thể thiếu. Dù bạn là một cô gái hay chàng trai, dù là ở Việt Nam hay bên kia quả địa cầu như New York, London, chắc chắn bạn sẽ chỉ thấy tình yêu ngập tràn trong không gian và cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu khi nhìn thấy những bông hồng đỏ tươi được tặng kèm với một hộp chocolate.

  Chocolate là một món quà không thể thiếu trong Ngày lễ tình nhân Valentine's Day. (Ảnh: Cape Town ETC)

Chocolate là một món quà không thể thiếu trong Ngày lễ tình nhân Valentine's Day. (Ảnh: Cape Town ETC)

Như Ý/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO