Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Những quán ăn chay ngon ở Hà Nội cho người sành ăn dịp Rằm tháng Giêng

Ưu Đàm chay, Buffet chay Hương Thiền hay Nhà hàng chay Phổ Đà chính là những quán ăn chay ngon nức tiếng được nhiều người Hà Thành ưa chuộng.

Không khó để có thể tìm được một quán ăn chay ở Hà Nội, nhưng để tìm được một quán chay vừa ngon, lại vừa có không gian đẹp thì quả thực không hề đơn giản.

Dưới đây là một số quán ăn chay ngon ở Hà Nội mà mọi người nên ghé dịp Rằm tháng Giêng.

Ưu Đàm chay

Địa chỉ: 34 Hàng Bài - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Từ lâu, Ưu Đàm chay đã là một nhà hàng thuần chay cao cấp quen thuộc với những người dân Hà Thành. Nơi đây được người ta ưu ái gọi với cái tên “Bông hoa linh thiêng” bởi sở hữu không gian rộng mát, thanh tịnh dù nằm ngay giữa lòng phố thị sầm uất.

Đồ ăn ở Ưu Đàm được làm chủ yếu từ các loại hạt tốt cho sức khỏe như: chie, macca, đỗ, đậu,… với các kiểu chế biến đa dạng, được bày biện hấp dẫn vô cùng đẹp mắt.

  Ưu Đàm gây ấn tượng trong lòng thực khách từ cách bài trí đến sắp xếp, bày biện vô cùng tinh tế và nhã nhặn. Trong đó, món cơm quả dứa cùng các món cuốn được nhiều vị khách ưu tiên lựa chọn. (Ảnh: Doisongvatieudung)

Ưu Đàm gây ấn tượng trong lòng thực khách từ cách bài trí đến sắp xếp, bày biện vô cùng tinh tế và nhã nhặn. Trong đó, món cơm quả dứa cùng các món cuốn được nhiều vị khách ưu tiên lựa chọn. (Ảnh: Doisongvatieudung)

Bên cạnh những món ăn chay với chất lương đồ ăn ngon cũng như vị trí mặt bằng đẹp, thuận tiện thì ở đây còn có đội ngũ nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp, nhiệt tình, mang đến sự thoải mái cho thực khách. Có lẽ bởi những điều này mà mức giá ở đây khá cao, dao động trong khoảng từ 60.000 – 120.000 đồng/1 món.

Bằng tất cả sự chuyên nghiệp trong cách phục vụ và chế biến đồ ăn, Ưu Đàm Chay đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều thực khách và trở thành điểm hẹn ăn chay lý tưởng của những tâm hồn thanh tịnh.

Buffet chay Hương Thiền

Địa chỉ: 261 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội

Buffet chay Hương Thiền là một địa chỉ chưa lâu, nhưng đã khẳng định vị thế của mình giữa rất nhiều các quán ăn chay khác bằng chính chất lượng đồ ăn.

  Có rất nhiều món chay ngon mà mọi người có thể tùy ý lựa chọn. (Ảnh: Foodrecord)

Có rất nhiều món chay ngon mà mọi người có thể tùy ý lựa chọn. (Ảnh: Foodrecord)

Ở đây có không gian hai tầng rộng rãi, được trang trí tinh tế, tao nhã, thích hợp cho những lần thưởng thức đồ chay của thực khách.

  Không gian ở Hương Thiền khá rộng rãi nên mọi người có thể đi theo nhóm. (Ảnh: Kim anh)

Không gian ở Hương Thiền khá rộng rãi nên mọi người có thể đi theo nhóm. (Ảnh: Kim anh)

Hương Thiền có đặc điểm là một quán buffet chay, chỉ chuyên đồ chay với rất nhiều món khác nhau cho thực khách thỏa sức lựa chọn. Chi phí chỉ hết chừng 100.000 đồng/người.

  Các món tráng miệng. (Ảnh: happycow)

Các món tráng miệng. (Ảnh: happycow)

Tuy nhiên, ở đây có một nhược điểm là không có nhiều chỗ để xe nên nếu thực khách nào đi ô tô thì nên cân nhắc kỹ trước khi đến vì việc tìm chỗ đậu xe cũng khá vất vả.

Nhà hàng chay Phổ Đà

Địa chỉ: 189 Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà hàng chay Phổ Đà gây ấn tượng với thực khách bởi phong cách thiết kế trong không gian vô cùng đặc sắc, ấn tượng.

Nơi đây được nhiều người yêu thích bởi cách trang trí đẹp và mức giá cũng khá "mềm mại" hơn so với nhiều quán ăn chay cao cấp khác. Thông thường, mức giá dao động trong khoảng từ 150.000 - 200.000/người cho một bữa no căng.

  Nếu đã tới Phổ Đà, món ăn bạn đặc biệt nên thử chính là món súp mắc ca với vị ngon cực lạ. (Ảnh: Ninheating)

Nếu đã tới Phổ Đà, món ăn bạn đặc biệt nên thử chính là món súp mắc ca với vị ngon cực lạ. (Ảnh: Ninheating)

Trên đây là những quán ăn chay ngon ở Hà Nội mà bạn có thể tham khảo và ghé tới đây vào dịp Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) năm 2019.

Như Ý/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO