Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Báo Phụ nữ Thành phố HCM: Tiếng nói của phụ nữ và an sinh xã hội

Báo Phụ Nữ TP HCM do bà Lê Huyền Ái Mỹ làm Tổng Biên Tập, đơn vị chủ quản là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh.

Báo Phụ Nữ TP. HCM ở đâu? Ai làm Tổng biên tập?

Báo Phụ Nữ TP HCM là đơn vị chủ quản Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. HCM, do bà Lê Huyền Ái Mỹ làm Tổng Biên Tập. 

Giấy phép số: 583/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/10/2015. Toà soạn tại: 311 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. HCM. 

Báo Phụ Nữ TP. HCM là cơ quan ngôn luận của Hội LHPN TP.HCM, bên cạnh việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội, Báo Phụ Nữ TP.HCM còn xác định một hướng đi riêng cho mình trong việc bám sát mục đích tôn chỉ của một tờ báo giới: bảo vệ giềng mối gia đình, phản ánh sát sườn những vấn đề an sinh xã hội.

  Tổng biên tập Lê Huyền Ái Mỹ- bên trái- ảnh PNO

Tổng biên tập Lê Huyền Ái Mỹ- bên trái- ảnh PNO

Lịch sử của Báo Phụ Nữ TP. HCM

Báo Phụ Nữ là cơ quan ngôn luận trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ HCM, ra đời vào ngày sinh nhật Bác Hồ: 19/5/1975.

Thời gian đầu, Báo Phụ Nữ là tuần báo với 8 trang, khổ 27x42, trắng đen. Năm 1993, Báo Phụ Nữ có thêm nguyệt san, năm 1995 trở thành bán nguyệt san. 

Từ năm 1975 - 1985 là thời gian Báo Phụ Nữ định hình nội dung thông tin và phong cách theo tôn chỉ mục đích của mình là “Người bạn đường hạnh phúc”. 

Để giải bài toán đó, bên cạnh nhiệm vụ chính trị, Báo Phụ Nữ là tờ báo đầu tiên ở TP.HCM cho ra đời các ấn phẩm phụ (1982): Phụ san “Hãy nuôi dưỡng tình yêu”, “Hôn nhân và gia đình”, “Bạn gái trẻ” tạo ra những “cơn sốt” với số phát hành có thời điểm trên 70.000 tờ/phụ san. Đây có thể xem là hiện tượng mang tính đột phá trong làng báo TP.HCM lúc bấy giờ.

Từ năm 1986 - 1995, Báo Phụ Nữ tăng kỳ phát hành vào ngày thứ tư và thứ bảy hằng tuần (tăng lên 16 trang), báo còn có thêm tờ Phụ Nữ tuần san (cuối năm 1995).

Năm 2010, kỷ niệm 35 năm ngày ra số báo đầu tiên (19/5/2010), Báo Phụ Nữ đã tăng lên ba kỳ tuần, phát hành vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu, in 16 trang màu và tuần san Phụ Nữ Chủ Nhật phát hành trong toàn quốc.

Ngoài ra, năm 2009 Báo Phụ Nữ cũng ra mắt trang thông tin điện tử với tên miền: www.phunuonline.com.vn.

Báo Phụ Nữ đã đạt được nhiều thành tích: bằng khen của các ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân TP. HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP.HCM.

Năm 2000, Báo Phụ Nữ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng; năm 2006 đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì; năm 2010 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO