Báo Điện tử Gia đình Mới

Cần hoạt động liêm chính và minh bạch trong ngành dược phẩm và trang thiết bị y tế

Đó là quan điểm được ông Vũ Xuân Bình, Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế Việt Nam đưa ra tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Thiết bị Y tế Việt Nam và trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển hội, diễn ra ngày 26/1.

Ông Vũ Xuân Bình, Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế Việt Nam phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm

Ông Vũ Xuân Bình, Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế Việt Nam phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Xuân Bình cho biết, trong 15 năm hoạt động, Hội Thiết bị Y tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích góp phần đưa nhanh các ứng dụng kỹ thuật y tế vào việc chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; thông tin, trao đổi tư liệu, kinh nghiệm khai thác, nghiên cứu sản xuất, lắp ráp, sửa chữa bảo trì... đóng góp vào sự phát triển chung của ngành y tế Việt Nam.

Đặc biệt, thành công lớn nhất của hội là ban hành được Bộ Quy ước ứng xử trong hành nghề trang thiết bị y tế, góp phần phát triển cam kết chung về hoạt động liêm minh và minh bạch trong ngành dược phẩm và trang thiết bị y tế.

Ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà cá nhân, tổ chức thuộc hội đã đạt được, góp phần phát triển Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà cá nhân, tổ chức thuộc hội đã đạt được, góp phần phát triển Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hội còn có những yếu điểm cần khắc phục. Và để làm được điều đó, Hội Thiết bị Y tế Việt Nam đã định hướng công tác trong những năm tới với mục tiêu hoàn chỉnh Chương trình đào tạo tư vấn kỹ thuật thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y tế.

Đồng thời, tổ chức triển khai áp dụng, phát huy hiệu quả của Bộ Quy ước ứng xử trong ngành nghề thiết bị y tế để nâng cao năng lực, chất lượng, đạo đức trong các hoạt động dịch vụ của chuyên ngành thiết bị y tế góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ của buổi lễ, Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế Việt Nam đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 8 tập thể và 7 cá nhân thuộc hội vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Hội Thiết bị Y tế Việt Nam.

Cùng với đó, ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng đã tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho 4 tập thể và 18 các nhân thuộc Hội Thiết bị Y tế Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của hội, góp phần phát triển Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Linh Nhi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO