Báo Điện tử Gia đình Mới

Cánh đồng hoa hướng dương 60 ha ở Nghệ An bung nở

Từ đầu tháng 12 tới sát Tết Âm lịch sẽ có ba đợt hoa rực rỡ ở huyện Nghĩa Đàn.

  Những ngày đầu tháng 12, cánh đồng hướng dương ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An bắt đầu nở đợt đầu tiên. Trong ảnh là bình minh trên cánh đồng rộng 60 ha.

Những ngày đầu tháng 12, cánh đồng hướng dương ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An bắt đầu nở đợt đầu tiên. Trong ảnh là bình minh trên cánh đồng rộng 60 ha.

  Hoa được trồng và chăm sóc để có thể nở thành 3 đợt. Đợt đầu tiên, hoa bắt đầu khoe sắc từ đầu tháng 12; đợt cuối cùng sẽ tàn vào sát Tết nguyên đán Kỷ Hợi.

Hoa được trồng và chăm sóc để có thể nở thành 3 đợt. Đợt đầu tiên, hoa bắt đầu khoe sắc từ đầu tháng 12; đợt cuối cùng sẽ tàn vào sát Tết nguyên đán Kỷ Hợi.

  Bình quân mỗi ha được gieo 45.000 cây, thân đều tăm tắp. Hình ảnh một búp hoa sắp bung cánh trong sương sớm.

Bình quân mỗi ha được gieo 45.000 cây, thân đều tăm tắp. Hình ảnh một búp hoa sắp bung cánh trong sương sớm.

  Thân cây có độ cao 1,5 đến 1,7 m vươn cao trong tiết trời se lạnh của mùa đông miền Bắc.

Thân cây có độ cao 1,5 đến 1,7 m vươn cao trong tiết trời se lạnh của mùa đông miền Bắc.

  Mỗi ngày, cánh đồng hoa đều thu hút nhiều khách tới chụp hình. Người dân không mất phí vào thăm nơi này.

Mỗi ngày, cánh đồng hoa đều thu hút nhiều khách tới chụp hình. Người dân không mất phí vào thăm nơi này.

  Bạn có thể thoải mái lưu giữ những kỷ niệm trong khoảng thời gian tùy thích.

Bạn có thể thoải mái lưu giữ những kỷ niệm trong khoảng thời gian tùy thích.

  Đây là địa điểm lý tưởng để các đôi bạn trẻ tới chụp ảnh cưới, học sinh chụp kỷ yếu. Các thợ ảnh và nghệ sĩ cũng thường chọn nơi này để thử tài.

Đây là địa điểm lý tưởng để các đôi bạn trẻ tới chụp ảnh cưới, học sinh chụp kỷ yếu. Các thợ ảnh và nghệ sĩ cũng thường chọn nơi này để thử tài.

  Khách năm nay được đánh giá là có ý thức bảo vệ hoa và giữ vệ sinh tốt hơn so với các năm trước.

Khách năm nay được đánh giá là có ý thức bảo vệ hoa và giữ vệ sinh tốt hơn so với các năm trước.

  Các cửa ngõ dẫn vào khu trồng hoa cũng đã mọc lên nhiều hàng quán để phục vụ nhu cầu khách.

Các cửa ngõ dẫn vào khu trồng hoa cũng đã mọc lên nhiều hàng quán để phục vụ nhu cầu khách.

  Hồi tháng 1, Nghệ An lần đầu tiên tổ chức lễ hội hướng dương tại Nghĩa Đàn. Sự kiện đã có hàng chục nghìn lượt du khách ở trong và ngoài tỉnh tìm về nơi đây để thưởng ngoạn.

Hồi tháng 1, Nghệ An lần đầu tiên tổ chức lễ hội hướng dương tại Nghĩa Đàn. Sự kiện đã có hàng chục nghìn lượt du khách ở trong và ngoài tỉnh tìm về nơi đây để thưởng ngoạn.

 

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO