Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Cặp đi học nặng bao nhiêu thì không gây hại cho xương sống trẻ?

Cặp có cân nặng không quá 20% tổng trọng lượng cơ thể của trẻ thì hoàn toàn không gây hại cho cột sống.

Nhiều bậc cha mẹ lo lắng chiếc cặp chứa nhiều sách vở, đồ dùng học tập, sữa và đồ ăn nhẹ có thể khiến con đau lưng, hỏng xương sống. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Australia gần đây khẳng định cha mẹ không nên lo lắng thái quá.

Chỉ có chưa tới 1/10 các nghiên cứu cho rằng cặp đi học có liên quan đến chứng đau lưng của trẻ

Chỉ có chưa tới 1/10 các nghiên cứu cho rằng cặp đi học có liên quan đến chứng đau lưng của trẻ

Người đứng đầu nghiên cứu, bà Tie Parma Yamato (Đại học Sydney, Australia) cho biết: “Nhiều vị phụ huynh cũng như chuyên gia về sức khỏe đều tin rằng cặp đi học là vật dụng này có thể gây đau lưng”.

Để tìm hiểu cụ thể vấn đề này, bà Tie Parma Yamato cùng các cộng sự của mình đã tiến hành xem xét cụ thể các nghiên cứu trước đây về tác động của cặp đi học với chứng đau lưng – cột sống ở trẻ. Cụ thể nhóm nghiên cứu đã xem xét 69 nghiên cứu liên quan đến đề tài này, tổng số trẻ em được khảo sát là 72.000 em.

Theo các nghiên cứu, về cân nặng của cặp, trẻ đeo cặp nặng bằng 5 – 20% trọng lượng cơ thể sẽ không gây hại cho lưng.

Về thiết kế của cặp, cách đeo cặp, các chuyên gia không khuyến cáo cụ thể.

Có 5/69 nghiên cứu khẳng định rằng có mối liên quan giữa cặp đi học và chứng đau lưng của trẻ nhỏ và thiếu niên (tuổi dậy thì).

Trong khi có tới 64 nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng chứng minh mối liên quan giữa cặp đi học và bệnh đau lưng.

Như vậy, cha mẹ không nên quá lo lắng về cặp đi học, coi đây là nguyên nhân gây đau lưng cho con cái họ.

Bà Yamato khẳng định không nên "đổ lỗi" cho cặp đi học, ngược lại: "Hoạt động thể chất và tải trọng thực sự tốt cho cột sống, vì vậy chúng tôi muốn trẻ em được vận động cơ thể và mang theo cặp".

"Nếu một đứa trẻ đang bị đau lưng thì có thể làm giảm tải, nếu con đã bình phục thì đeo cặp đi học như bình thường" - bà Yamato nói thêm.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO