Báo Điện tử Gia đình Mới

Cặp đôi chi gần 120 tỷ để xây khu vườn 'Alice trong xứ thần tiên' cho đàn thỏ cưng

Cặp đôi U50 này đã tạo nên một ‘khu vườn cổ tích’ trong mơ đối với những người yêu thú cưng. Còn gì tuyệt vời hơn được đắm chìm trong thiên nhiên và vui đùa cùng những chú thỏ đáng yêu trong khu vườn nhà bạn?

gar1

 Emma Hartshorn và Wayne Kenward đã bỏ ra 4000 bảng Anh để tạo nên khu vườn trong mộng cho đàn thỏ

Cặp đôi Emma Hartshorn (46 tuổi) và Wayne Kenward (50 tuổi) là hai người ‘phát cuồng’ vì thỏ. Niềm yêu thích của cả hai không dừng ở việc nuôi một hai chú thỏ trong nhà, họ đã biến khu vườn của mình thành một miền cổ tích cho 30 chú thỏ cưng.

Cặp đôi đến từ vùng Warwickshire thuộc miền nam nước Anh này đã dành hơn 4000 bảng Anh (tương đương 120 tỷ VNĐ) để tạo nên một khu vườn với hình ảnh chủ đạo là các chú thỏ.

Những chú thỏ ‘sướng như tiên’ này có một ngôi nhà trên cây, những 'quầy bar' riêng, và Emma còn xây cả một mê cung được cắt tỉa theo dáng một chú thỏ.

gar2

 Emma và Wayne quyết định rằng đàn thỏ cũng nên có một thế giới riêng dành cho chúng

gar15

 'Quầy bar' riêng của những chú thỏ 'sang chảnh' 

Nhiều giờ lao động cật lực, 120 mét ống dẫn nước và 4000 bảng Anh

‘Lũ thỏ sẽ phát cuồng với chỗ này cho xem. Nơi này cho phép chúng chạy nhảy ngoài trời mà không đâm sầm vào nhau và ‘chiến nhau như trước’ – Emma nói.

Cặp đôi này gần như làm không thiếu thứ gì cho đàn thỏ của mình, từ nhà trên cây cho đến các chuồng thỏ riêng để tránh lũ cáo.

gar3

 Những chú thỏ của Emma và Wayne thích thú với 'ngôi nhà mới'

‘Tôi tự mình xây cả khu vườn, từ nhà trên cây cho đến mê cung thỏ, nên không mất phí nhân công, và cũng làm từ nhiều vật dụng tái chế có sẵn nữa’ – Emma chia sẻ.

‘Chúng tôi tự làm nhà gỗ, các chuồng thỏ, chỉ có một thứ duy nhất chúng tôi không tự làm, đó là hàng rào đen để ngăn chặn những con thú săn mồi’.

gar4

 Emma tiết lộ rằng một chú thỏ trong đàn luôn thở một hơi dài rất thoải mái mỗi khi nhảy ra khỏi ngôi nhà cây

Cặp đôi này nuôi bốn chú thỏ ở trong nhà và xem TV cùng họ, và những chú thỏ khác được nuôi ở bên ngoài.

Với Emma, những nỗ lực họ bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

‘Chúng cũng như chó mèo mà thôi, chúng rất đáng yêu và bạn không thể không cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh chúng, đàn thỏ sẽ thắp sáng cả những ngày ủ dột nhất của chúng tôi’.

‘Cũng như con người, chúng cũng cảm thấy nhàm chán nếu lặp đi lặp lại một việc từ ngày này qua ngày khác, thế nên chúng tôi phải tìm những trò chơi mới cho chúng’.

gar5

 Một cặp thỏ đùa nghịch với hộp bóng riêng của mình

‘Chúng tôi có rất nhiều thỏ và tất nhiên là sẽ rất tuyệt vời nếu tất cả có thể cùng xem TV với chúng tôi. Nhưng như thế thì sẽ thành bãi chiến trường mất nên chúng tôi chỉ có thể để bốn con trong nhà thôi’.

Dù có hàng tá thỏ nhưng Emma nói chăm sóc chúng không phải là việc lãng phí thời gian chút nào.

Emma và Wayne đã tạo nên một ‘nông trại mini’ tại căn nhà vùng ngoại ô của mình.

Cặp đôi này chăm sóc những chú gà, ngựa và thậm chí là vài chú lạc đà không bướu nữa. Tuy vậy, 23 chú thỏ vẫn chiếm vị trí lớn nhất trong trái tim họ.

‘Thật là tuyệt vời khi thấy chúng dần dần bộc lộ những nét tính cách riêng của mình. Càng dành nhiều thời gian bên chúng, chúng càng tin tưởng ta nhiều hơn.

gar13

Emma cho biết cũng giống như chó mèo, mỗi chú thỏ lại có một tính cách riêng

Với những người muốn nuôi thỏ như thú cưng, Emma cho rằng không nhất thiết phải có một khoảng không gian rộng.

‘Bạn không cần đến cả một khu vườn để khiến lũ thỏ thấy thoải mái, tôi hy vọng rằng khu vườn của mình sẽ khiến mọi người có thêm những ý tưởng cho thú cưng của mình’.

Ngôi nhà chung dành cho những chú thỏ thiếu may mắn

gar8

Emma và Wayne muốn tạo một không gian dành cho những chú thỏ cưng không được chăm sóc tốt

Có nhiều gia đình nuôi thỏ như thú cưng, nhưng vẫn có những chú thỏ bị bỏ rơi hay không được chăm sóc tốt. Emma và Wayne muốn tạo nên một nơi dành cho những chú thỏ như thế.

'Chúng tôi vừa nhận tám chú thỏ mới vào tuần trước' - Emma chia sẻ - 'Không hẳn chúng bị đối xử tệ, nhưng chúng không được chăm sóc đúng cách'. 

gar12

 

Một số người nói với chúng tôi 'Chắc chăm được chúng phải tốn thời gian lắm nhỉ', nhưng nếu chúng ngoan ngoãn thì chăm sóc chúng mỗi ngày chỉ mất khoảng 10-15 phút mà thôi'.

'Mỗi tuần một lần, cô làm sạch khu vườn để chắc rằng chúng có cỏ sạch để ăn, việc này thường tốn khoảng 3 tiếng'.

gar6

'Chúng tôi chỉ muốn giúp cho càng nhiều chú thỏ đáng yêu càng tốt' 

'Những chú thỏ chúng tôi nhận tuần trước hơi cáu kỉnh một chút, vấn đề chỉ là gần gũi với chúng hơn để khiến chúng tin cậy, tôi đoán chỉ có việc đó là mất thời gian nhất thôi'.

Cặp đôi này chỉ mong muốn có thể giúp được càng nhiều con vật càng tốt và hy vọng rằng những việc làm của họ có thể truyền cảm hứng để cho những người yêu thú cưng khác. 

Mai Hoa/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO