Báo Điện tử Gia đình Mới

Cặp đôi kết hôn trong nhà vệ sinh bởi lý do hy hữu

Thẩm phán buộc phải cùng cô dâu chú rể tổ chức hôn lễ ngay trong nhà vệ sinh bởi một lý do quá đặc biệt.

Một cặp đôi đã có màn kết hôn có một không hai khi địa điểm diễn ra nghi lễ thiêng liêng này lại là nhà vệ sinh của tòa án.

Nguyên nhân do một tình huống bất thường xảy ra khiến đám cưới trong mơ của họ có nguy cơ bị hủy bỏ.

Thực tế, ngày lễ trọng đại của Brian và Maria Schulz đã sẵn sàng tại Toà án Hạt Monmouth. Gia đình và bạn bè của cặp vợ chồng đã có mặt đông đủ để chứng kiến giờ phút hai người chính thức là vợ chồng.

Empty

Nhưng không lâu sau khi buổi lễ bắt đầu, mẹ của chú rể Brian bắt đầu có biểu hiện khó thở, nguy cơ xuất hiện cơn hen.

Cảnh sát ở đây đã nhanh chóng đưa mẹ chú rể đến nhà vệ sinh, nơi họ giúp bà thở oxy trong lúc chờ nhân viên y tế đến.

Hai vợ chồng sắp cưới lúc này rơi vào một tình huống trớ trêu. Nếu không kết hôn vào ngày hôm nay, họ sẽ phải chờ thêm 45 ngày nữa để xin phép giấy kết hôn mới.

Và buổi lễ cũng không thể tiếp tục nếu không có mẹ của chú rể vì bà là người đã ký vào giấy kết hôn và cần có mặt.

Bên cạnh đó, mẹ chú rể cũng không thể rời nhà vệ sinh vì tình trạng có thể tồi tệ hơn.

Tình huống éo le khiến cặp đôi quyết định sẽ tiếp tục tổ chức hôn lễ trong nhà vệ sinh nữ. 

Empty

Thẩm phán Katie Gummer cũng buộc phải chuyển đến phòng vệ sinh để tiếp tục tiến hành hôn lễ cho hai người.

Cặp vợ chồng đã trao lời thề nguyện bên cạnh hộp đựng giấy vệ sinh và cảm thấy rất biến ơn nhân viên tòa án đã quá cảm thông với hoàn cảnh đặc biệt của họ.

Cảnh sát Shaun Golden cho biết anh cùng các đồng nghiệp của mình quan tâm nhất việc đảm bảo an toàn cho mẹ chú rể, cũng như hạnh phúc của cặp vợ chồng.

Vì vậy họ đã sẵn sàng hỗ trợ vào đám cưới có một không hai này.

Đức Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO