Báo Điện tử Gia đình Mới

Cập nhật mưa lũ tại Nghệ An: Đã có 4 người bị cuốn trôi trong đó có hai mẹ con

Mưa lũ tại Nghệ An đã cuốn trôi 4 người, trong đó có 2 mẹ con đã tìm thấy thi thể và xác định danh tính, 1 thi thể khác chưa xác định và 1 học sinh đang mất tích.

Thị trấn Mường Xén và nhiều xã khác bị ngập sâu vì nước sông Nậm Mộ lên cao - (Ảnh: Duy Khánh).

Thị trấn Mường Xén và nhiều xã khác bị ngập sâu vì nước sông Nậm Mộ lên cao - (Ảnh: Duy Khánh).

Chiều 17/8, ông Phan Sỹ Thắng - Chánh văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã làm 4 người chết và mất tích.

Trong số đó, có trường hợp thương tâm một người mẹ đón con nhỏ đi học về thì cả hai mẹ con cùng bị lũ cuốn tử vong.

Cụ thể: Vào khoảng 11h30 sáng 17/8, chị Moong Mẹ Tân (trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đón cháu Cụt Văn Thôn (học sinh lớp 6, trường THCS Chiêu Lưu) đi học về, đến khe suối tại bản Lưu Thắng, hai mẹ con không may bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và người thân tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể hai nạn nhân ngay sau đó. 

Chánh Văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn cũng cho biết, cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên nhưng chưa xác định được danh tính.

Ngoài ra, huyện cũng nhận được thông tin một em học sinh 12 tuổi tại xã Tây Sơn đang mất tích. Hiện tại, gia đình và lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm. Vào sáng cùng ngày, một cháu bé và mẹ vào rẫy lấy ngô về chăn nuôi gia súc, trên đường về thì đất đá bất ngờ sạt lở xuống đường vùi lấp hai mẹ con. Sau đó hai mẹ con người này tỉnh lại đã tự về nhà kêu cứu.

Đến cuối ngày 17/8, Thị trấn Mường Xén vẫn đang bị ngập nặng. Ảnh: Duy Khánh.

Đến cuối ngày 17/8, Thị trấn Mường Xén vẫn đang bị ngập nặng. Ảnh: Duy Khánh.

Theo báo cáo ban đầu, mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 đã khiến nhiều huyện miền núi ở Nghệ An bị ngập lụt, gây thiệt hại về người và tài sản. 

Tại các huyện Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa... mưa lớn khiến nhiều xã, phường ngập sâu trong nước lũ. Nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, mưa lớn do bão số 4 còn khiến tuyến Quốc lộ 7, đoạn qua các huyện Con Cuông, Tương Dương bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc kéo dài. Quốc lộ 48C đoạn qua huyện Quỳ Hợp cũng bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn ngập sâu trên 1 m.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, do mưa lớn, kéo dài, nước lũ lên nhanh nên từ 15 giờ ngày 17-8, Thủy điện Bản Vẽ (tại huyện Tương Dương) đã được lệnh xả lũ với lưu lượng xả từ 1.000- 2.500 m 3/s.

Trước đó, vào tối ngày 16-8, thủy điện Châu Thắng (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cũng đã xả lũ với lưu lượng 507 m 3/s.

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO