Báo Điện tử Gia đình Mới

Cháu bé bị rắn lục cắn sưng phù toàn thân đã qua cơn nguy kịch

Bệnh nhi 7 tuổi quê ở Ninh Thuận bị rắn độc cắn dẫn tới sưng phù toàn thân, không cầm được máu đã được cấp cứu qua cơn nguy kịch.

Trong thời gian qua có rất nhiều cháu bé bị rắn độc cắn phải nhập viện

Trong thời gian qua có rất nhiều cháu bé bị rắn độc cắn phải nhập viện

Cháu bé 7 tuổi, quê ở Ninh Thuận nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, khi vào viện, tình trạng toàn thân của cháu sưng phù, chảy máu chân phải không cầm được do chức năng đông/ cầm máu bị rối loạn hoàn toàn.

Ban đầu, các bác sĩ đã huy động các chế phẩm máu để điều trị cho bệnh nhi nhung không hiệu quả.

Sau đó, bác sĩ đã sử dụng huyết thanh kháng nọc độc rắn truyền cho cháu thì mới kiểm soát được tình trạng chảy máu.

Người nhà bệnh nhân cho biết, gia đình rất nghèo, ba mẹ cháu bỏ rơi cháu từ lúc 2 tuổi và cô nuôi cháu đến nay. Cháu bị rắn độc cắn khi theo cô đi làm rẫy.  

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thì cháu bé có thể đã bị loại rắn Chàm Quạp cắn. 

Rắn Chàm Quạp hay còn gọi là rắn lục lá khô. Rắn có màu nâu hay đỏ nâu dài khoảng 0,2 – 1 m, nặng 100 – 2000g, đầu hình tam giác, dọc theo sống lưng có nhiều hình tam giác màu nâu đối xứng giống cánh bướm. Hoa văn trên thân gồm từ 19 đến 31 dấu hình tam giác sẫm màu trên nền nâu đỏ tía hoặc hung đỏ đậm nhạt.

Rắn Chàm Quạp hay còn gọi là rắn lục lá khô

Rắn Chàm Quạp hay còn gọi là rắn lục lá khô

Màu sắc của rắn mới thoạt nhìn giống loài trăn hoa nên người dân dễ nhầm lẫn dẫn đến tai nạn. Rắn thường nằm cuộn tròn trong lá cây khô nên rất khó phát hiện. Sau khi cắn, rắn thường nằm yên tại chỗ, không di chuyển nên được nhận diện dễ dàng.

Lượng nọc độc của chúng có thể nhanh chóng làm tê liệt hệ thần kinh của các con mồi như chuột, chim và một số loại động vật nhỏ khác, sau đó khiến cho tim của nạn nhân ngừng đập chỉ một vài phút sau khi bị cắn. Khi con người bị cắn, chất độc từ răng nanh của chúng sẽ ngấm vào vết thương, vào máu, làm phá vỡ các tế bào thành mạch và gây ra hiện tượng chảy máu bên trong rất nguy hiểm.

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO