Báo Điện tử Gia đình Mới

Chỉ trong 20 ngày đã có thêm 719 ca bệnh COVID-19 trên 13 tỉnh, thành

Dịch COVID-19 xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (539 bệnh nhân), Quảng Ninh (60), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), TP.HCM (36), Bắc Giang (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (2).

Sáng 17/2, Bộ Y tế thông tin Việt Nam không thêm ca mắc COVID-19 mới. Từ 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận 719 bệnh nhân COVID-19 ngoài cộng đồng.

Dịch xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (539 bệnh nhân), Quảng Ninh (60), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), TP.HCM (36), Bắc Giang (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (2).

Số người phải cách ly tăng lên tới 145.925 người, trong đó cách ly tập trung tại BV là 584 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 15.251 người, và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 130.090 người. 

Chỉ trong 20 ngày đã có thêm 719 ca bệnh COVID-19 trên 13 tỉnh, thành 0

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cũng có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tích cực rà soát, lấy mẫu, xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Bộ Y tế cũng tiếp tục chỉ đạo BV Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ tập huấn, chuẩn bị bộ máy nhân sự của BV Dã chiến số 3 và hỗ trợ máy móc, nhân sự để tăng cường xét nghiệm tại Hải Dương.

Bộ Y tế cũng tiếp tục điều động 3 đơn vị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ và tổ chức thiết lập ngay các phòng xét nghiệm tại các địa bàn TP. Hải Dương, TP. Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đẩy nhanh hơn nữa công tác lấy mẫu, xét nghiệm tại các địa bàn này.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO