Báo Điện tử Gia đình Mới

Chiều 7/4 sẽ có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, có ca số 21 đi cùng máy bay với ca 17

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa thông tin, 3 giờ chiều nay 7/4, sẽ có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số đó có bệnh nhân 21 ở Trúc Bạch, người ngồi cùng bệnh nhân 17 từ London về Hà Nội.

Thông tin với phóng viên Gia Đình Mới, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, 3 giờ chiều nay 7/4, bệnh viện sẽ công bố khỏi bệnh cho 11 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại BV.

11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều nay gồm: Bệnh nhân 21, 72, 84, 111, 116, 136, 137, 192, 197, 200, 222. 

Trong số này, có bệnh nhân số 21 ở Trúc Bạch, Hà Nội, là bệnh nhân đi cùng chuyến bay VN0054 cùng bệnh nhân số 17 trở về từ London (ngày 2/3). Trước đó, nữ bệnh nhân số 17 (chị N.T.H.N, SN 1993, trú phố Trúc Bạch, quận Ba Đình) cũng có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Chiều 7/4 sẽ có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, có ca số 21 đi cùng máy bay với ca 17 0

Cả hai bệnh nhân số 17 và 21 đều đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Bệnh nhân nhập viện ngày 7/3. Trong 1 tháng điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân có 9 lần xét nghiệm, trong đó 5 lần cho kết quả dương tính, từ ngày 22/3, 25/3, 1/4 và 3/4 cho kết quả âm tính.

Bệnh nhân 192 và bệnh nhân 200 là nhân viên của công ty Trường Sinh, phục vụ tại căng tin của Bệnh viện Bạch Mai.

  Hiện nay, đã có 95 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hiện nay, đã có 95 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Sáng 7/4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 cũng thông tin, hiện có 3 ca COVID-19 nặng. Trong đó, 2 ca đang thở máy, lọc máu là BN19 và BN161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (BN19 đã có tiến triển, kết thúc ECMO lúc 12 giờ 20 ngày 4/4/2020); BN91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập và ECMO.

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-COV-2: 32 Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-COV-2: 30 ca. 

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO