Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Chợ cá ông Công, ông Táo: Không có biến động nhiều về giá

Ngay từ những ngày trung tuần tháng chạp, những tiểu thương ở chợ cá Yên Sở đã tấp nập nhận cá để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo các tiểu thương, dù thời tiết năm nay có chút biến động nhưng chất lượng cá và giá cả không bị ảnh hưởng nhiều.

_MG_0586

Chợ cá Yên Sở là chợ cá đầu mối lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp các loại cá cho toàn bộ nội thành. Tại đây có khoảng 100 tiểu thương chuyên đổ buôn cá chép mỗi dịp tết ông Công, ông Táo về.

Chị Hạnh, một tiểu thương bán cá tại chợ cá Yên Sở cho hay: “Mình năm nào cũng chỉ buôn khoảng mấy tạ thôi, không nhiều như những sạp khác. Giá cá năm nay cũng không chênh hơn mọi năm là mấy, vẫn chỉ khoảng từ 100.000-200.000 đồng/cân”.

Và cũng như mọi năm, loại cá được ưa dùng nhất vẫn là cá chép. Nguồn cá mang đến chợ bán hầu hết là cá chép đỏ được nuôi ở nhiều tỉnh thành như Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định…

Dưới dây là hình ảnh PV Gia Đình Mới ghi nhận tại chợ cá Yên Sở:

Chợ cá Yên Sở những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhất là vào buổi chiều và buổi sáng sớm.

Chợ cá Yên Sở những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhất là vào buổi chiều và buổi sáng sớm.

Buổi chiều sẽ có hàng chục chiếc xe chở cá chép lẫn với các loài cá khác được đổ về chợ. Theo các tiểu thương ở đây, thời gian buôn bán nhộn nhịp nhất là từ 3-4h sáng.

Buổi chiều sẽ có hàng chục chiếc xe chở cá chép lẫn với các loài cá khác được đổ về chợ. Theo các tiểu thương ở đây, thời gian buôn bán nhộn nhịp nhất là từ 3-4h sáng.

Theo các tiểu thương, năm nay không xuất hiện loại cá nào mới, phổ biến vẫn là cá chép vàng. Nguồn hàng được đưa về từ các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương…

Theo các tiểu thương, năm nay không xuất hiện loại cá nào mới, phổ biến vẫn là cá chép vàng. Nguồn hàng được đưa về từ các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương…

Tại chợ cá Yên Sở,1kg cá thường từ 20-25 con và các tiểu thương ở đây chỉ bán buôn cá chứ không bán lẻ từng cặp.

Tại chợ cá Yên Sở,1kg cá thường từ 20-25 con và các tiểu thương ở đây chỉ bán buôn cá chứ không bán lẻ từng cặp.

Nhìn chung thì năm nay, giá cả các loại cá cúng ông Công, ông Táo không biến động nhiều so với năm trước.

Nhìn chung thì năm nay, giá cả các loại cá cúng ông Công, ông Táo không biến động nhiều so với năm trước.

Lượng cá đổ về rất lớn nên các tiểu thương thường xuyên phải sục khí để tránh cá chết. Mọi công đoạn di chuyển cá đều phải được làm rất nhanh chóng và phải thay nước thường xuyên.

Lượng cá đổ về rất lớn nên các tiểu thương thường xuyên phải sục khí để tránh cá chết. Mọi công đoạn di chuyển cá đều phải được làm rất nhanh chóng và phải thay nước thường xuyên.

Hai loại cá vàng: cá vàng ta con nhỏ, thon, da bóng và cá vàng lai màu đậm, con to, giá bán dao động 100.000-150.000 đồng/kg được mua bán nhiều nhất.

Hai loại cá vàng: cá vàng ta con nhỏ, thon, da bóng và cá vàng lai màu đậm, con to, giá bán dao động 100.000-150.000 đồng/kg được mua bán nhiều nhất.

Theo các tiểu thương, chợ cá sẽ đông vui nhất là vào ngày 23 tháng Chạp, cả khu chợ rộn tiếng cười đùa và được nhuộm một màu vàng rực của cá chép.

Theo các tiểu thương, chợ cá sẽ đông vui nhất là vào ngày 23 tháng Chạp, cả khu chợ rộn tiếng cười đùa và được nhuộm một màu vàng rực của cá chép.

Ngọc Nga/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO