Báo Điện tử Gia đình Mới

Chữa dứt điểm đau lưng nhờ lá lốt và 1 nguyên liệu có sẵn mà không cần dùng thuốc

Kết hợp lá lốt cùng muối trắng, cơn đau lưng của bạn sẽ thuyên giảm nhanh chóng mà không cần phải dùng thuốc.

Chữa dứt điểm đau lưng nhờ lá lốt và 1 nguyên liệu có sẵn mà không cần dùng thuốc 0

Đau lưng là một trong những chứng bệnh phổ biến không chỉ gặp ở người lớn tuổi mà ngay cả người trẻ cũng mắc phải.

Có nhiều nguyên nhân gây đau lưng, bên cạnh yếu tố di truyền thì việc ngồi lâu 1 chỗ, vận động quá sức... cũng là tác nhân gây bệnh.

Khi đối mặt với cơn đau, phần lớn người bệnh đều lựa chọn cách "sống chung với lũ", sử dụng thuốc để bớt cảm giác đau đớn. 

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn 1 phương pháp giúp giảm đau lưng hiệu quả chỉ nhờ lá lốt có sẵn trong vườn nhà kết hợp với muối trắng. 

Theo Đông y, lá lốt có vị cay, nồng, tính nhiệt có khả năng giúp ôn trung, tán hàn, tiêu thục, hạ khí, hành khí... 

Trong khi đó, muối lại có tác dụng tả hỏa, thanh âm lượng huyết, nhuận táo, cực kỳ tốt với bệnh xương khớp. Đặc biệt, các ion dương và âm có trong muối còn giúp cân bằng cơ thể, giảm đau lưng từ từ cho đến khi chấm dứt hẳn.

Kết hợp 2 nguyên liệu này với nhau sẽ trị chứng đau lưng cực kỳ hiệu quả.

Chữa dứt điểm đau lưng nhờ lá lốt và 1 nguyên liệu có sẵn mà không cần dùng thuốc 1

Để chữa đau lưng với lá lốt cùng muối trắng, bạn có thể làm như sau.

Lá lốt rửa sạch, để khô rồi đem xào nóng với muối. Lấy hỗn hợp vừa tạo được đắp vào khu vực lưng bị đau. Nên thực hiện đều đặn mỗi tối trước khi đi ngủ trong khoảng 30 phút. 

Lưu ý, nên chọn muối biển nguyên chất, chườm nóng ở nhiệt độ vừa phải để tránh gây bỏng da. Tuyệt đối không được chườm lên các khu vực có vết thương hở.

Đối với người bị các bệnh mãn tính thì không nên tự ý sử dụng mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Chữa dứt điểm đau lưng nhờ lá lốt và 1 nguyên liệu có sẵn mà không cần dùng thuốc 2

Như đã chia sẻ trước đó, đau lưng do rất nhiều nguyên nhân mà thành. Bên cạnh việc đau lưng do xương thoái hóa, ngồi 1 chỗ quá lâu hoặc cơ thể thiếu canxi, đau lưng do mang thai hay vận động quá sức thì một số trường hợp đau lưng là dấu hiệu của bệnh nặng trong đó có các bệnh về thận thậm chí là ung thư.

Do đó, khi thấy bị đau lưng kéo dài, trị mãi không khỏi, đau không rõ nguyên nhân thì không nên tự ý chữa trị mà cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và phát hiện bệnh kịp thời.

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO