Báo Điện tử Gia đình Mới

Chương trình tình nguyện giáo dục Hyundai Jump School cho sinh viên có gì hấp dẫn?

Tổ chức xã hội phi lợi nhuận Jump, Tổ chức Tình nguyện vì hoà bình Việt Nam và Đại học Ngoại ngữ vừa ký kết với Tập đoàn ô tô Hyundai về 'Chương trình tình nguyện giáo dục dành cho sinh viên - Hyundai Jump School'.

Theo đó, Tập đoàn ô tô Hyundai sẽ chọn sinh viên đại học làm gia sư, hướng dẫn học tập và đồng hành cùng các bạn thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Các bạn sinh viên sẽ được cấp học bổng và tham gia các hoạt động cố vấn định hướng để phát triển.

Được biết, Ban tổ chức sẽ chia ra thành 3 đợt và chọn tổng cộng 150 sinh viên đại học Việt Nam trong 3 năm tới. Các sinh viên đại học được lựa chọn sẽ cung cấp hướng dẫn học tập tùy chỉnh và đồng hành về mặt cảm xúc với thanh thiếu niên từ các lớp học có điều kiện giáo dục khó khăn tại địa phương trong 4 tiếng mỗi tuần trong khoảng 10 tháng mỗi nhóm.

  Tập đoàn ô tô Hyundai triển khai Chương trình tình nguyện giáo dục dành cho sinh viên Việt Nam

Tập đoàn ô tô Hyundai triển khai Chương trình tình nguyện giáo dục dành cho sinh viên Việt Nam

Ngoài ra, Tập đoàn ô tô Hyundai sẽ cung cấp cho sinh viên đại học các suất học bổng tình nguyện và cơ hội tham gia chương trình cố vấn cho sự phát triển tài năng trong tương lai.

Chương trình tình nguyện giáo dục dành cho sinh viên - Hyundai Jump School, là một hoạt động đóng góp cho xã hội tiêu biểu được phát động bởi Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc từ năm 2013 với mục đích bồi dưỡng tài năng trẻ và góp phần giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục.

Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần bồi dưỡng các tài năng trong tương lai và góp phần giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục.

Đại diện lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Hyundai cho biết, chia sẻ học tập là một trong những hoạt động đầy giá trị để thu hẹp khoảng cách giáo dục trong xã hội và bồi dưỡng tài năng trong tương lai.

Tại Hàn Quốc, trong 8 năm qua H-Jump School đã và đang góp phần xây dựng văn hóa chia sẻ kiến thức, với hơn 1.100 sinh viên đại học đã được chọn thông qua chương trình này và 4.300 thanh niên đã được hướng dẫn, với tổng số 5.400 người tham gia.

Mô hình này được kỳ vọng cũng sẽ góp phần bồi dưỡng các tài năng trẻ và giải quyết sự bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục ở cả Châu Á; trong đó, có Việt Nam.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO