Báo Điện tử Gia đình Mới

Cô dâu ở Nam Định là F0, cả đoàn đưa dâu thành F1

Ngày 23/11, nữ bệnh nhân này được đón dâu từ Hà Tĩnh đến nhà chồng tại Nam Định. Ngày 29/11 có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định, đến 8 giờ ngày 30/11/2021, thành phố ghi nhận thêm 31 ca F0 có yếu tố dịch tễ cộng đồng từ ổ dịch chợ Phụ Long (phần lớn các F0 là công dân sinh sống tại các phường: Vị Xuyên, Lộc Hạ, Trần Tế Xương, Văn Miếu, Thống Nhất, Hạ Long, Trường Thi; 2 F0 ở huyện Nam Trực; 1 F0 ở tỉnh Thái Bình, 1 F0 ở tỉnh Hà Nam).

Như vậy, trong 2 ngày 29 và 30/11/2021, TP Nam Định ghi nhận 66 ca dương tính COVID-19 cộng đồng, có yếu tố dịch tễ rất phức tạp, đặc biệt đã ghi nhận chùm ca F0 tại một số chợ dân sinh, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

  Một cô dâu ở Nam Định trở thành F0.

Một cô dâu ở Nam Định trở thành F0.

Tại huyện Hải Hậu, ca cộng đồng là bệnh nhân nữ sinh năm 1996, ở xóm 16, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu. Ngày 23/11, nữ bệnh nhân này được đón dâu từ Hà Tĩnh đến nhà chồng tại Nam Định. Ngày 29/11, chị có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.  Vì vậy, cả đoàn đón dâu trở thành các F1.

Để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, UBND TP Nam Định triển khai test nhanh tầm soát COVID-19 tại các chợ trên địa bàn thành phố. Từ ngày 30/11/2021 UBND các phường, xã, Trung tâm Y tế thành phố, Phòng Y tế thành phố, Ban quản lý chợ thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị triển khai ngay việc xét nghiệm nhanh tầm soát COVID-19 đối với người kinh doanh, hoạt động tại toàn bộ các chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tiện lợi... trên địa bàn phường, xã.

UBND thành phố ban hành 2 Thông báo khẩn về truy vết tiếp xúc với các ca F0 tại khu vực đường Văn Cao (đoạn từ ngã 6 Năng Tĩnh đến đường Song Hào) và khu vực chợ Năng Tĩnh, Chợ Phụ Long. Đề nghị người dân đã đến những địa điểm liên quan đến F0 thực hiện ngay việc tự cách ly tại nhà (nơi cư trú), theo dõi sức khỏe và liên hệ ngay đến Trạm Y tế phường, xã; Trung tâm y tế gần nhất để khai báo y tế theo quy định.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO