Báo Điện tử Gia đình Mới

Cô giáo đánh học sinh trầy xước, phụ huynh yêu cầu trường bồi thường… 100 triệu đồng

Sau nhiều lần thương lượng về số tiền trường mầm non Tây Thạnh 2 (TP. HCM) phải bồi thường vì cô giáo đánh học sinh, bố của bé gái 3 tuổi đã yêu cầu trường phải bồi thường 100 triệu.

  Vết bầm tím trên người cháu P do bị cô giáo đánh.

Vết bầm tím trên người cháu P do bị cô giáo đánh.

Sáng 21/2, trao đổi với phóng viên Gia Đình Mới, ông Ngô Văn Tuyên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận tại trường mầm non Tây Thạnh 2 đang xảy ra vụ việc phụ huynh yêu cầu nhà trường bồi thường 100 triệu đồng vì con của phụ huynh này bị một cô giáo ở lớp đánh gây trầy xước tay và hông.

Cụ thể, phụ huynh là ông Đinh Đức D (quận Bình Tân) có con gái hơn ba tuổi tên Đ.N.X.P. Cháu P. theo học lớp Mầm 1 tại Trường Mầm non Tây Thạnh 2 (quận Bình Tân) do cô N.T.V (25 tuổi) phụ trách.

Ngày 5/12/2018, sau khi đón cháu P từ trường về nhà, ông D phát hiện hông và cẳng tay con có nhiều vết bầm tím. 

Ngày hôm sau, ông D đưa cháu P tới Bệnh viện Nhi đồng 1 khám, bác sĩ chẩn đoán P. bị tổn thương phần mềm hai cẳng tay và ngực. Ngay sau đó, ông D cho con nghỉ học tại Trường mầm non Tây Thạnh 2 và đến trường phản ánh về sự việc. 

Theo tường trình của cô giáo N.T.V, người phụ trách lớp cháu P, thừa nhận cô giáo đã dùng tay đánh vào cẳng tay, lưng cháu P do cháu nghịch bình nước uống. Cô V nhận lỗi đánh học sinh, mong phụ huynh, nhà trường tha lỗi cho mình và xin nghỉ việc tại trường mầm non Tây Thạnh 2.

  Bản tường trình của cô V có thừa nhận đã đánh học sinh.

Bản tường trình của cô V có thừa nhận đã đánh học sinh.

Ngày 2/1/2019, ông D gặp hiệu trưởng nhà trường là bà Đinh Thị Anh Đào đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh cho cháu P là 900.000 đồng.

Ngoài ra, ông D yêu cầu cô giáo N.T.V phải bồi thường thiệt hại. Sau qua nhiều lần thương lượng, mức bồi thường gia đình đưa ra liên tục thay đổi từ 10 triệu, lên 15 triệu, 24 triệu, mức cuối cùng thương lượng là bồi thường 19 triệu đồng.

Trường mầm non Tây Thạnh 2 đồng ý với mức bồi thường 19 triệu đồng. Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu trao tiền cho ông D tại Phòng GD&ĐT quận Bình Tân với sự chứng kiến của lãnh đạo Phòng GD&ĐT.

Tuy nhiên, vào ngày 31/1, tại Phòng GD&ĐT quận Bình Tân, ông D nâng số tiền bồi thường lên 100 triệu đồng. 

Do số tiền này quá lớn nên lãnh đạo trường mầm non Tây Thạnh 2 không đồng ý bồi thường. Sự việc đang đợi ý kiến chỉ đạo cấp trên để giải quyết.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO