Báo Điện tử Gia đình Mới

Cơ thể ra nhiều mồ hôi có nguy hiểm không?

Ra nhiều mồ hôi ở tay, chân, gáy, nách, bụng một cách bất thường, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mắc bệnh.

Tôi bị ra nhiều mồ hôi ở tay, chân, gáy và bụng. Chỉ cần hoạt động một chút là cơ thể tôi túa ra rất nhiều mồ hôi, gây bất tiện, nhất là khi viết bài. Bị ra nhiều mồ hôi như vậy có nguy hiểm không và nên điều trị thế nào, ở mức độ nào thì làm phẫu thuật? (Nguyễn Hồng Hạnh, 19 tuổi, Q.7, TP.HCM).

Theo BSCK2 Dương Văn Mười Một, Bệnh viện Nhân dân 115: Đổ mồ hôi là hiện tượng bình thường khi bạn vận động hoặc khi cơ thể đang phải tiếp xúc với nhiệt độ cao. Đó cũng là cách hạ nhiệt của cơ thể trong những ngày hè nắng nóng.

  Mồ hôi ra quá nhiều ở tay, chân, nách... gây khó chịu cho cơ thể, ảnh hưởng đến công việc, sự tự tin trong giao tiếp. Ảnh minh họa.

Mồ hôi ra quá nhiều ở tay, chân, nách... gây khó chịu cho cơ thể, ảnh hưởng đến công việc, sự tự tin trong giao tiếp. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, nếu bạn bị ra quá nhiều mồ hôi tay chân thì điều này cũng gây ra những sự khó chịu nhất định.

Nguyên nhân gây bệnh là do dây thần kinh giao cảm kích thích mồ hôi tiết ra nhiều hơn bình thường.

Dây thần kinh này gửi tín hiệu tới các mạch máu, buộc chúng co lại, khiến bàn tay bàn chân lạnh ngắt và ẩm ướt.

Ngoài ra còn do lo lắng, hồi hộp, xúc động mạnh hay công việc căng thẳng…

Biểu hiện của bệnh rất rõ rệt, lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân bị ra mồ hôi. Tùy từng người mà lượng mồ hồi tiết ra nhiều hay ít. Thậm chí, có những người bị đổ mồ hôi cả lòng bàn tay và chân.

Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin của bản thân, hoạt động của cá nhân hay công việc.

Ví dụ như nhân viên ngân hàng không thể đếm tiền được vì ra quá nhiều mồ hôi; học sinh, sinh viên khi viết bài mồ hôi thấm ướt vở…

Hơn nữa, khi ra mồ hôi ở lòng bàn chân sẽ khiến chân có mùi hôi, tạo cảm giác cho bản thân hay những người đối diện.

Để điều trị bệnh được hiệu quả, bạn nên đi thăm khám bác sĩ, tùy từng mức độ bệnh sẽ có những biện pháp điều trị khác nhau.

Với trường hợp nặng có thể thực hiện phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm ngực. Tuy nhiên, phẫu thuật này chỉ có thể giải quyết được mồ hôi ở tay và nách, giúp cho việc lao động thuận tiện hơn.

L.M/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO