Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’

Nhìn những hộp cơm trưa văn phòng mang đi làm đẹp xuất sắc này, nhiều người lầm tưởng chúng được làm từ những đầu bếp khách sạn nổi tiếng, nhưng sự thật sẽ khiến bạn còn ngạc nhiên hơn.

Cơm trưa văn phòng ngon như khách sạn của cô vợ "quốc dân"

Nhắc đến cơm trưa văn phòng mang đi làm, chúng ta thường liên tưởng đến hình ảnh hộp cơm chuẩn bị vội vào buổi sáng, thức ăn chủ yếu là đồ còn lại từ bữa tối hôm trước, hộp cơm nào có thêm rau và canh đã là sang lắm.

Vậy nên ngay sau khi những hộp cơm trưa văn phòng của chị Đặng Quỳnh Thu (Hà Nội) được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã không tin rằng đó là những món ăn được nấu từ một cô vợ bình thường và vẫn đi làm 8 tiếng một ngày như bao người khác.

  Hộp cơm trưa văn phòng ngon như khách sạn mà chị Thu tự tay chuẩn bị.

Hộp cơm trưa văn phòng ngon như khách sạn mà chị Thu tự tay chuẩn bị.

Hộp cơm trưa văn phòng của chị Thu không chỉ đủ đầy dinh dưỡng mà còn được trang trí đẹp mắt đến mức người nhìn vào dù đói lắm cũng phải dành vài phút để ngắm đã.

Chia sẻ về những hộp cơm trưa của mình bỗng dưng nổi tiếng bất ngờ trên mạng xã hội, chị Thu khiêm tốn nói: “Mình không dám nói rằng mình giỏi nấu ăn, vì khái niệm giỏi hay không giỏi không có tiêu chuẩn nào để đánh giá. Nhưng có một điều mình biết chắc, đó là mình thích nấu nướng, coi đó là một thú vui chứ không phải điều gì nặng nề. Ngoài ra, mình cũng yêu thích làm các đồ thủ công và trang trí nhà cửa”.

Được biết vợ chồng chị Thu đã lấy nhau được một năm. Từ khi về chung một nhà, ngày nào chị Thu cũng dậy sớm từ 6 giờ sáng và dành 1 tiếng buổi sáng để chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả hai vợ chồng mang đi làm.

  Để mang cơm đi làm, chị Thu mua set hộp 3 chiếc có kèm túi đựng và đũa với giá 240 nghìn đồng.

Để mang cơm đi làm, chị Thu mua set hộp 3 chiếc có kèm túi đựng và đũa với giá 240 nghìn đồng.

“Chồng mình là một người dễ tính, nhưng anh ấy lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng trong thực phẩm.

Đó là một điểm bù trừ rất hoàn hảo, vì trước khi yêu và kết hôn với anh ấy, mình vốn là người chỉ ăn vì ngon chứ chưa bao giờ nghĩ đến cơ thể thực sự cần các dưỡng chất như thế nào.

Mình và chồng đã từng nói chuyện rất nghiệm túc về việc phải ăn gì như thế nào vừa ngon mà lại vừa tốt cho sức khỏe.

Bây giờ thì các món ăn trong bữa ăn gia đình mình đã được cân nhắc về cả vị và giá trị dinh dưỡng.

Chồng rất thích đồ ăn mình nấu, bằng chứng là trong vòng gần một năm kết hôn anh ấy đã tăng 8kg rồi”, chị Thu cười và chia sẻ thêm.

  Vợ chồng chị Thu trong ngày cưới cách đây khoảng một năm.

Vợ chồng chị Thu trong ngày cưới cách đây khoảng một năm.

Tình yêu với công việc nấu nướng của chị Thu được hình thành trong những năm tháng sống cùng bố mẹ. Theo lời kể của chị Thu, bố mẹ chị luôn coi trọng việc cả gia đình cùng nhau dùng bữa.

Chị kể: “Hồi còn nhỏ, có những ngày bố mẹ đi làm về rất muộn, nhưng mẹ luôn bảo mình ăn tạm gì đó trước để đợi bố về rồi cả nhà ăn cơm. Sau này khi đã đi học và đi làm xa nhà, có những hôm từ Hà Nội bắt xe khách về nhà, khi về tới nơi cũng đã là khoảng 9h tối, nhưng bố mẹ và em gái vẫn đợi cơm.

Dần dần mình cảm nhận được bữa cơm gia đình rất quan trọng. Những câu chuyện đã qua như thế cũng tạo cảm hứng cho mình tự học và rèn luyện các kỹ năng, kiến thức trong nấu nướng”.

  Ngoài những hộp cơm trưa mang đi làm, bữa tối gia đình cũng được chị chăm sóc tỉ mỉ.

Ngoài những hộp cơm trưa mang đi làm, bữa tối gia đình cũng được chị chăm sóc tỉ mỉ.

Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 4
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 5
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 6
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 7
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 8
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 9

Nhờ “trợ thủ đắc lực” là chiếc tủ lạnh, việc tự nấu nướng của chị Thu dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn.

Chia sẻ bí quyết, chị Thu cho biết nên sơ chế nguyên liệu ngay khi vừa mua về, sau đó bỏ ngay vào ngăn bảo quản của tủ lạnh. Đến khi nấu ăn, chỉ cần lấy nguyên liệu đã được sơ chế ra chế biến.

Mỗi tuần, chị Thu sẽ đi chợ hoặc siêu thị 2 lần hoặc nhiều hơn để mua nguyên liệu nấu ăn cho vài ngày. Trung bình chị chi khoảng 100 nghìn đồng cho một bữa ăn hàng ngày của hai vợ chồng.

Thời gian nấu nướng cũng rất linh động. Đối với bữa sáng và bữa trưa, chị dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cả 2 bữa đó. Đối với bữa tối, thông thường mất khoảng 20 phút, hoặc 1 tiếng nếu nấu các món cầu kì hơn.

Khi được hỏi mỗi sáng phải dậy sớm từ 6 giờ để chuẩn bị cơm trưa có thấy ngại và khổ sở không, chị Thu cho biết “là một người phụ nữ trong gia đình, có thể nấu ra được các món ăn để các thành viên gia đình cùng thưởng thức một cách vui vẻ đầm ấm, đó là một sự thành công không gì có thể so sánh được”.

Mời bạn ngắm thêm những hộp cơm trưa hấp dẫn của chị Thu:

Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 10
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 11
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 12
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 13
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 14
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 15
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 16
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 17
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 18
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 19
Cơm trưa văn phòng ‘vỗ béo’ chồng của cô vợ ‘quốc dân’ 20

Minh Hồng - Ảnh: NVCC/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO