Báo Điện tử Gia đình Mới

Cơn bão số 1 giật cấp 11 tiến sát Hoàng Sa, biển động rất mạnh

Theo dự báo của TTKTTV Trung ương, cơn bão số 1 đang ngày một mạnh hơn, giật cấp 11 và di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, áp sát Hoàng Sa.

  Đường đi của cơn bão (Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Đường đi của cơn bão (Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Tin bão mới nhất: Cơn bão số 1

Theo dự báo của TTKTTV Trung ương, tính đến 19h ngày 13/6, vị trí tâm bão vào khoảng  20,2 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Bắc Đông Bắc.

Vùng tâm bão có gió mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Đến 07 giờ ngày 14/6, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong khoảng từ 12-24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, vào đất liền các tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tới 19h ngày 14/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Tai khu vực Bắc biển Đông, bao gồm Hoàng Sa sx có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh. 

Từ 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, sâu vào đất liền và suy yếu tiếp thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng sẽ xảy ra mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh.

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày mai 14/6

Khu vực Hà Nội

Nhiệt độ từ 23-32 độ. Trời nhiều mây, có mưa và dông rải rác. Gió nam đến đông nam 2-3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ từ 23-32 độ. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to, rải rác có dông. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ từ 23-32 độ, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Gió nam đến tây nam 2-3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ từ 25-35 độ, phía Nam 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Phía Nam có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ từ 25-36 độ, có nơi trên 37 độ. Trời nhiều mây, ngày trời nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ từ 21-33 độ. Trời nhiều mây, phía Nam chiều tối và đêm có mưa và dông rải rác vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ từ 25-33 độ, có nơi trên 33 độ. Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO