Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Con cái bỏ mặc, không chăm sóc cha mẹ già bị phạt đến 20 triệu đồng, gấp 10 lần mức phạt cũ

Từ năm 2022, con cái bỏ mặc, không chăm sóc cha mẹ già bị phạt đến 20 triệu đồng, tăng gấp 10 lần so với quy định cũ.

Chính phủ mới ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Tại Điều 53 Nghị định 144/2021 có quy định mức phạt đối với các hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình.

  Con cái bỏ mặc, không chăm sóc cha mẹ già bị phạt đến 20 triệu đồng. Ảnh minh họa

Con cái bỏ mặc, không chăm sóc cha mẹ già bị phạt đến 20 triệu đồng. Ảnh minh họa

Cụ thể, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân;

- Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người cao tuổi, yếu, khuyết tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ.

Trước đây, theo quy định cũ tại Điều 50 Nghị định 167 năm 2013, các vi phạm trên chỉ bị phạt tiền từ 1,5 - 02 triệu đồng.

Như vậy, mức phạt mới để xử phạt các hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình đã tăng gấp 10 lần so với quy định cũ. Theo đó, con cái nếu bỏ mặc, không chăm sóc cha mẹ già có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định 144 còn tăng mức phạt với các hành vi xâm phạm đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình khác như:

- Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình (trước đây chỉ phạt tiền từ 01 - 1,5 triệu đồng).

- Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi:

+ Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình;

+ Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối. (trước đây chỉ phạt tiền từ 1,5 - 02 triệu đồng). 

Nghị định 144/2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO