Báo Điện tử Gia đình Mới

Con người đã dùng gì trước khi giấy vệ sinh ra đời?

Giấy vệ sinh là sản phẩm quen thuộc với tất cả chúng ta ngày nay, nhưng nó chỉ mới bắt đầu xuất hiện từ giữa thế kỷ 19 ở phương Tây. Vậy trước khi giấy vệ sinh ra đời, tổ tiên chúng ta đã dùng thứ gì?

1. Lõi ngô

Con người đã dùng gì trước khi giấy vệ sinh ra đời? 0

Những năm 1700, người ở châu Mỹ thường dùng lõi ngô khô để lau chùi khi đi vệ sinh. Có lẽ là vì lõi ngô ở đây có rất nhiều, lại mềm và thấm hút tốt nữa.

Mặc dù dùng không tốt bằng giấy mềm nhưng dù sao thì vẫn an toàn và thoải mái hơn một số thứ khác.

2. Tuyết

Con người đã dùng gì trước khi giấy vệ sinh ra đời? 1

Người xứ lạnh từng dùng tuyết để làm sạch sau khi đi vệ sinh. Khuyết điểm của cách làm này chắc chắn là nó rất lạnh.

Tuy nhiên con người có thể quen dần nếu dùng tuyết hàng ngày. Dù có vẻ kỳ quặc nhưng đây là một trong những phương pháp vệ sinh nhất.

3. Đá cuội

Con người đã dùng gì trước khi giấy vệ sinh ra đời? 2

Ở thời cổ đại, con người thường dùng bất cứ thứ gì họ dễ tìm nhất, trong đó có đá cuội và các vật liệu tự nhiên khác.

Đây chắc chắn không phải thứ thoải mái đối với người hiện đại, nhưng có lẽ nó từng là giải pháp tốt ở vài thế kỷ trước khi con người không có thứ gì khác tiện lợi hơn.

4. Que gỗ

Con người đã dùng gì trước khi giấy vệ sinh ra đời? 3

Khoảng 2.000 năm trước, người Trung Quốc cổ đại dùng những que tre, que gỗ đặc biệt để lau chùi. Chúng được gọi là salaka, cachou hoặc chugi.

Một đầu những chiếc que này sẽ được bọc vải, có lẽ cách này giúp người dùng cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng.

5. Mảnh gốm

Con người đã dùng gì trước khi giấy vệ sinh ra đời? 4

Người Hy Lạp cổ đại từng dùng những mảnh gốm được gọi là "pessoi", đường kính khoảng từ 3 đến 11 cm, được cắt gọt ra từ những mảnh gốm vỡ để bớt góc cạnh hơn.

6. Bọt biển gắn trên một que gỗ

Con người đã dùng gì trước khi giấy vệ sinh ra đời? 5

Người La Mã cổ đại dùng dụng cụ có tên tersorium gồm một miếng bọt biển gắn trên một chiếc que để lau chùi. Việc tersorium được sử dụng chính xác ra sao vẫn là điều gây tranh cãi.

Rất có thể nó được dùng chung và làm sạch sau mỗi lần sử dụng bằng giấm hoặc nước muối, sau đó được tái sử dụng.

Tuy nhiên cũng có khả năng vật này được dùng như chổi cọ toilet chứ không phải giấy vệ sinh.

7. Vỏ trai

Con người đã dùng gì trước khi giấy vệ sinh ra đời? 6

Nghe có vẻ khó tin nhưng những người sống ở đảo, ven biển từng sử dụng vỏ trai để thay giấy vệ sinh. Nếu không có sẵn vỏ trai, người dân đảo có thể sử dụng vỏ dừa.

Nghe có vẻ cách làm này không hề thoải mái, nhưng tổ tiên chúng ta trước đây không có quá nhiều lựa chọn.

8. Giấy báo

Con người đã dùng gì trước khi giấy vệ sinh ra đời? 7

Từ thế kỷ 18 khi báo và tạp chí ra đời, đây có thể coi là tổ tiên gần nhất của giấy vệ sinh hiện đại.

9. Giẻ 

Con người đã dùng gì trước khi giấy vệ sinh ra đời? 8

Ở châu Mỹ và châu Âu trước đây, con người tùng dùng giẻ để lau chùi sau khi đi vệ sinh.

10. Cỏ

Con người đã dùng gì trước khi giấy vệ sinh ra đời? 9

Cỏ có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu, chúng khá mềm, an toàn và dễ dàng phân hủy. Đây có lẽ là một trong những giải pháp thân thiện môi trường nhất.

11. Nước

Con người đã dùng gì trước khi giấy vệ sinh ra đời? 10

Ở Ấn Độ, châu Phi và Ả Rập, con người từng có truyền thống dùng tay trái và một ít nước để làm sạch sau khi đi vệ sinh. Sau đó họ sẽ rửa sạch tay. 

Hiện tại cách này vẫn được dùng ở một số vùng trên thế giới. Các nhà sử họ cho rằng đây là ls do vì sao con người bắt tay bằng tay phải.

12. Cát, bụi

Con người đã dùng gì trước khi giấy vệ sinh ra đời? 11

Tùy điều kiện khí hậu khác nhau con người có những giải pháp khác nhau cho nhu cầu vệ sinh. Ở những nơi khô cằn, không có thứ gì khác, người ta sẽ dùng một nắm cát, bụi để lau chùi.

Đây có lẽ là một trong những cách ít thoải mái và kém vệ sinh nhất. Tuy nhiên tổ tiên con người chỉ có thể tận dụng bất kỳ tài nguyên nào họ sẵn có.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO