Báo Điện tử Gia đình Mới

Con trai giống hệt ông nội, chồng lén lút 3 lần đi làm ADN và cái kết 'không tưởng'

Khi trong gia đình chào đón 1 em bé ra đời thì việc em bé giống ai cũng là điều khiến nhiều người quan tâm. Chính vấn đề này cũng làm nảy sinh rất nhiều câu chuyện bi hài như trường hợp dưới đây.

Anh Thái và vợ lấy nhau qua mai mối của bạn bè và đám cưới chỉ diễn ra sau 4 tháng gặp gỡ. Vì lúc kết hôn cả 2 đã không còn trẻ nên ngay sau đó họ dự định có con ngay.

Dù công việc khá bận rộn, anh Thái phải đi làm xa nhà nhưng vì mong muốn có con nên anh luôn cố gắng 1-2 tuần về thăm vợ một lần. Vợ anh cũng để ý đến việc ăn uống để sớm thụ thai nhất có thể.

May mắn 6 tháng sau đám cưới, vợ anh Thái đã cấn bầu và có thai kỳ rất suôn sẻ. Đến ngày vợ chuyển dạ, dù làm việc ở một tỉnh khác nhưng anh đã kịp bắt chuyến bay sớm về để tháp tùng vợ đi sinh.

Con trai giống hệt ông nội, chồng lén lút 3 lần đi làm ADN và cái kết 'không tưởng' 0

Khi đứa con trai đầu lòng ra đời, cặp đôi lâng lâng hạnh phúc vì mọi thứ đến với họ không quá khó khăn, vất vả. Vậy nhưng chỉ vài ngày sau đó, anh Thái nhận thấy một điều lạ là là đứa con trai không giống bố ở bất cứ điểm nào, nhiều người đến chơi cũng chung nhận xét đứa trẻ ngày càng giống ông nội như đúc chứ không hề giống bố mẹ.

Càng nghĩ anh càng cảm thấy khó chịu, thậm chí nghĩ đến những điều chẳng lành vì suốt thời gian từ khi cưới hầu hết anh đi làm xa nhà, chỉ có vợ ở nhà với bố chồng đã già.

Vì không thể giải thích được nên anh đành lén đi làm xét nghiệm ADN về mối quan hệ cha con mà không nói cho vợ biết. Do thời gian nhận két quả của các cơ sở y tế lâu nên anh sốt ruột còn đến 3 bệnh viện để làm xét nghiệm này.

Sau 3 lần kiểm tra, kết quả nhận về là em bé chính xác có quan hệ cha con với anh. Khi nhận kết quả, ông bố này đã vỡ òa cảm xúc mừng rỡ, bác sĩ cũng giải thích với anh rằng việc bé giống các thế hệ trước như ông bà nội hay ông bà ngoại là chuyện hoàn toàn bình thường.

Vậy nhưng dù tâm lý anh Thái đã được giải tỏa nhưng khi vợ phát hiện sự việc, cô đã lập tức đòi ly hôn bởi cô cho rằng người chồng này đã không tin tưởng mình và không đủ tư cách làm chồng.

Một sự việc tưởng nhỏ nhưng cuối cùng đã khiên gia đình tan nát.Trên thực tế, ngoại hình của trẻ thường có xu hướng theo gen  di truyềb của bố mẹ hoặc ông bà. Dưới đây là những đặc điểm trẻ dễ thừa hưởng từ thế hệ trước:

Con trai giống hệt ông nội, chồng lén lút 3 lần đi làm ADN và cái kết 'không tưởng' 1

Nước da

Nước da của trẻ hầu hết được di truyền từ bố mẹ. Nếu bố mẹ có làn da sẫm màu thì không bao giờ có chuyện con sẽ được sở hữu làn da trắng. Trong trường hợp bố mẹ mỗi người một màu da đen hoặc trắng thì rất có thể con sẽ có màu da trung lập, nhưng trong nhiều trường hợp, con sẽ được di truyền đặc theo màu da bố hoặc mẹ.

Cằm

Với bộ phận này, hầu hết trẻ được di truyền từ gen trội. Cụ thể, nếu bố hoặc mẹ có cằm lớn hoặc nổi bật hơn thì con cái thường sẽ được thừa hưởng như thế.

Mí mắt

Nếu người bố hoặc mẹ có mắt một mí thì hầu hết con cái sẽ được thừa hưởng đặc điểm này. Mặc dù đôi khi trẻ sinh ra có mắt 2 mí nhưng sẽ dần phát triển thành 1 mí khi lớn lên. Ngoài ra, đôi mắt to, dái tai to, mũi cao, lông mi dài… cũng là những đặc điểm dễ di тяuყền từ bố mẹ sang con.

Chiều cao

Về yếu tố chiều cao, 70% phụ thuộc vào yếu tố di truyền và chỉ có 30% còn lại phụ thuộc vào chế độ ăn uống, lối sống. Cụ thể, nếu cả 2 bố mẹ đều cao thì 75% trẻ lớn lên có cơ hội cao hơn bố mẹ.

Tuy nhiên, nếu bố cao, mẹ thấp hoặc ngược lại thì lúc này chiều cao của trẻ có thể được cải thiện bởi yếu tố lối sống, chế độ ăn uống. Một chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất và chăm chỉ tập thể thao được khuyến khích giúp tăng chiều cao cho trẻ.

Béo, gầy

Nếu bố hoặc mẹ béo phì thì nguy cơ con béo phì sẽ chiếm khoảng 30%. Còn nếu cả bố và mẹ đều béo phì thì nguy cơ này tăng lên từ 30-60%. Cũng cần nói thêm rằng khả năng béo phì còn phụ thuộc một nửa vào yếu tố con người, có nghĩa là nếu trẻ có lối sống lành mạnh, ăn uống thích hợp và chăm chỉ vận động thì rất dễ có một cơ thể cân đối.

Tiếng nói

Yếu tố giọng nói chủ yếu thuộc về bẩm sinh, đương nhiên con trai sẽ giống giọng của bố và con gái sẽ giống giọng nói của mẹ. Tuy nhiên về chất lượng âm thanh thì hầu hết sẽ được cải thiện thông qua đào tạo và học hỏi cách phát âm. Nếu bố và mẹ nói giọng không chuẩn, phát âm không chuẩn thì vẫn có thể cải tạo được cho con qua các lớp học.

Chân

Chân của trẻ dài hay ngắn, chân to hay chân thon cũng bị ảnh hưởng khá nhiều theo di truyền. Tuy vậy, mẹ cũng hoàn thoàn có thể thay đổi nhờ chăm chỉ nắn và tập thể dục cho chân bé hàng ngày từ lúc nhỏ.

Khang Nhi /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO