Báo Điện tử Gia đình Mới

Công an hướng dẫn 5 quy tắc cảnh giác tội phạm bắt cóc trẻ em, bố mẹ nhất định phải dạy con

Tội phạm bắt cóc trẻ em chủ yếu là lợi dụng sự ngây thơ, non nớt của trẻ nhỏ và sơ hở của người lớn để thực hiện hành vi phạm tội của chúng.

Để đảm bảo an toàn cho con khỏi tội phạm bắt cóc trẻ em, cha mẹ cần biết cách bảo vệ con và dạy con biết bảo vệ chính mình.

Dưới đây là 5 nguyên tắc do công an thành phố Hà Tĩnh khuyến cáo phụ huynh để đấu tranh chống tội phạm bắt cóc trẻ em.

1. Quy tắc đối với người lạ

- Dạy trẻ không được cầm, nhận quà, hoặc bất cứ đồ vật gì từ người lạ.

- Dạy trẻ giữ khoảng cách an toàn (2,5 - 3 m) khi có người lạ tiếp xúc với trẻ. Trong bất cứ trường hợp nào đều không được đi theo người lạ.

- Dạy trẻ không cung cấp bất kỳ thông tin gì về gia đình và thông tin cá nhân của trẻ cho người lạ. Trước những câu hỏi khai thác của người lạ trẻ chỉ cần trả lời “Thưa chú/dì cháu không biết”.

- Dạy trẻ cảnh giác với những lời gạ gẫm nhờ giúp đỡ từ người lạ, phải chắc chắn rằng trước khi muốn giúp đỡ ai đó trẻ cần hỏi ý kiến bố mẹ (nếu bố mẹ không ở nhà thì có thể gọi điện).

- Dạy trẻ cách xử lý khi gặp nguy hiểm từ người lạ: Nếu người lạ có hành vi tiến gần trẻ để ôm, bế trẻ đi thì trẻ phải hét lớn “bắt cóc… bắt cóc” để người xung quanh nghe thấy được.

Nếu đối tượng dùng hung khí để khống chế trẻ thì trẻ cần giữ bình tĩnh đợi thời cơ (ví dụ đi qua trạm CSGT, chỗ đông người…) để thoát thân (đối với những trẻ quá nhỏ, chưa nhận thức được, bố mẹ cần kiên nhẫn giải thích cho bé hiểu hằng ngày, đồng thời cho trẻ xem các video clip về cách tự bảo vệ khi trẻ bị bắt cóc).

- Trẻ nên biết người quen qua mạng cũng là người lạ. Tuyệt đối không được tin tưởng, giao tiếp, gặp gỡ với những người này.

  Công an hướng dẫn 5 quy tắc cảnh giác tội phạm bắt cóc trẻ em, bố mẹ nhất định phải dạy con

Công an hướng dẫn 5 quy tắc cảnh giác tội phạm bắt cóc trẻ em, bố mẹ nhất định phải dạy con

2. Quy tắc về bảo mật thông tin cá nhân

- Thông tin cá nhân con trẻ cần được bảo vệ, tuyệt đối không chia sẻ, để lộ thông tin cá nhân như: tên, tuổi, hình ảnh của trẻ, địa chỉ nhà, trường học, những nơi trẻ hay đến… trên mạng xã hội. Bố, mẹ hãy nhớ rằng đừng đem sự an toàn của con cái chỉ để đánh đổi lấy những cái "like" phù phiếm trên mạng xã hội.

- Những thông tin cá nhân của bố, mẹ cũng không nên chia sẻ rộng rãi vì những đối tượng xấu có thể khai thác những thông tin cá nhân của bố mẹ để lừa, dụ dỗ trẻ.

3. Quy tắc đảm bảo an toàn cho trẻ

- Không nên để trẻ ở nhà một mình.

- Trong trường hợp bất khả kháng, không còn lựa chọn nào khác hãy đảm bảo mọi thứ phải an toàn (khóa cửa, cổng chắc chắn, nhờ được người đến trong trường hợp khẩn cấp mà bố mẹ về không kịp) trước khi bố, mẹ ra khỏi nhà. Trong trường hợp này, bố mẹ hãy để ở nhà một máy điện thoại để bé có thể liên lạc với bố, mẹ trong những trường hợp khẩn cấp.

  Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) trao trả bé gái Moong Thị Tân Mão (SN 2011) bị bán sang Trung Quốc co gia đình sau 20 ngày tìm kiếm (Ảnh: Cảnh sát nhân dân)

Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) trao trả bé gái Moong Thị Tân Mão (SN 2011) bị bán sang Trung Quốc co gia đình sau 20 ngày tìm kiếm (Ảnh: Cảnh sát nhân dân)

4. Quy tắc khi trẻ bị lạc

- Dạy trẻ nhớ được số điện thoại của bố, mẹ.

- Dạy trẻ nhận biết được những người an toàn, có thể giúp đỡ được trẻ như: chú Công an, chú Bộ đội, bác Bảo vệ…

- Khi trẻ bị lạc, trẻ cần bình tĩnh và tìm gặp những người có thể giúp đỡ được trẻ như đã nói ở trên.

5. Nếu có điều kiện hãy tập dượt cho trẻ những kỹ năng trên

- Sau khi đã dạy trẻ những quy tắc như trên, bố mẹ thử nhờ người quen mà trẻ không biết kiểm tra xem trẻ có thực hiện như đúng bố mẹ dạy không. Nếu trẻ vẫn chưa thực hiện được, bố mẹ cần phải kiên trì hơn nữa để dạy cho con. Nếu trẻ thực hiện đúng như lời bố, mẹ dạy thì phải khuyến khích trẻ để trẻ tự tin hơn.

Khi phát hiện đối tượng lạ có các hoạt động, biểu hiện nghi vấn bắt cóc trẻ em nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất.

Video: Nín thở xem trẻ em đấu trí với băng nhóm bắt cóc - Kỹ năng sống - ANTV

Xem thêm: Xử lý khi trẻ bị bắt cóc: Nên im lặng tìm kiếm hay thông báo rộng rãi?

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO