Báo Điện tử Gia đình Mới

Cộng đồng phẫn nộ trước hình ảnh trẻ em bị nhốt vào bình cho đến khi biết được sự thật

Ai cũng phẫn nộ khi cho rằng đây là một hình thức hành hạ trẻ em, cho đến khi họ hiểu được ý nghĩa quan trọng của việc làm này.

Những hình ảnh em bé bị nhốt chặt trong các ống thủy tinh khổng lồ đã dấy lên sự bức xúc của cư dân mạng. Rất nhiều người sau khi nhìn thấy những hình ảnh này đã lập tức nổi giận cho rằng đây là hình thức tra tấn, lạm dụng trẻ em cần phải lên án và trừng trị.  

Cộng đồng phẫn nộ trước hình ảnh trẻ em bị nhốt vào bình cho đến khi biết được sự thật 0

Quả thật, những hình ảnh cho thấy các em bé trong trạng thái không thoải mái, cơ thể như bị cố định chặt trong ống thủy tinh. Đôi tay dường như cũng khó lòng di chuyển. 

Cộng đồng phẫn nộ trước hình ảnh trẻ em bị nhốt vào bình cho đến khi biết được sự thật 1

Thế nhưng thiết bị này được làm ra không phải để dọa nạt hay hành hạ trẻ em như nhiều người đang hiểu nhầm. Ngược lại, nó có vai trò vô cùng quan trọng trong việc kiểm tra sức khỏe cho các em bé.

Đặc tính của trẻ em thường vận động liên tục không thể ngồi im một chỗ. Vì vậy, các bác sĩ gặp khó khăn trong vấn đề chụp X quang.

Cộng đồng phẫn nộ trước hình ảnh trẻ em bị nhốt vào bình cho đến khi biết được sự thật 2

Làm sao có thể giữ các em bé đứng thật im? Ngoài cách phải tiêm các chất an thần có hại không nhỏ đến hệ thần kinh, các bác sĩ đã nghĩ ra giải pháp tuyệt vời này. 

Cộng đồng phẫn nộ trước hình ảnh trẻ em bị nhốt vào bình cho đến khi biết được sự thật 3

Những chiếc ống trong suốt có kích thước khác nhau phù hợp với các em bé sẽ giữ các em ở tư thế cố định. Thực tế các em chỉ phải "chịu đựng" trong ống này khoảng 30 giây. 

Thiết bị này được phát minh vào đầu năm 1960, nhưng ít người biết điều đó.

Cộng đồng phẫn nộ trước hình ảnh trẻ em bị nhốt vào bình cho đến khi biết được sự thật 4
Cộng đồng phẫn nộ trước hình ảnh trẻ em bị nhốt vào bình cho đến khi biết được sự thật 5

Hoàng Oanh/GIADINHMOI.VN

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO