Báo Điện tử Gia đình Mới

Cuộc mổ tách song sinh lịch sử: Tách thành công 2 bé, tiếp tục thì phẫu thuật thứ 3

14 giờ chiều, cuộc đại phẫu bóc tách 2 bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã đi được nửa chặng đường. Ê kíp phẫu thuật đã tách thành công 2 bé.

Thông tin từ phía bệnh viện Nhi đồng Thành phố, lúc 14 giờ 10 chiều 15/7, các bác sĩ trong ê kíp đã tách thành công hai bé song sinh dính liền Diệu Nhi - Trúc Nhi. Trúc Nhi được chuyển sang phòng phẫu thuật khác để tiếp tục chỉnh, tạo hình các cơ quan.

Đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với 4 chân tách rời theo kiểu ischiopagus tetrapus (quadripus) cực kì hiếm gặp. 

Về hệ tiêu hóa: Hai bé có chung 1 phần hồi tràng, 1 khung đại tràng và chỉ có 1 lỗ hậu môn.

Về hệ thận niệu: 2 bé có 2 bàng quang nằm 2 bên của ổ bụng chung, mỗi bàng quang được 2 niệu quản xuất phát từ 2 bé khác nhau đổ vào thay vì của cùng 1 bé. Về cơ quan sinh dục 2 bé có tử cung âm đạo đôi. Ngoài ra, 2 bé còn có hở khớp mu, khung chậu 2 bé lại xếp thành 1 vòng tròn.

  2 bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được tách rời thành công.

2 bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được tách rời thành công.

Như Gia Đình Mới đưa tin, 5 giờ 50 phút sáng nay, 2 bé song sinh Diệu Nhi - Trúc Nhi đã được đưa vào phòng phẫu thuật, chính thức bước vào cuộc đại phẫu tách rời với sự tham gia của 93 bác sĩ, chuyên gia giỏi của bệnh viện Nhi đồng Thành phố và các bệnh viện lớn.

93 bác sĩ sẽ chia thành 5 ê-kip, đổi ca liên tục để mổ tách hai bé gái. Mỗi ê-kip sẽ có nhiệm vụ khác nhau với mục tiêu cuối cùng là đưa hai bé trở về cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. 

Lần phẫu thuật này có 9 chuyên gia, gồm: 8 bác sĩ, 1 điều dưỡng, ê-kíp ngoại viện gồm 14 bác sĩ, 2 kỹ thuật viên gây mê, 4 điều dưỡng. Ê-kíp nội viện gồm 21 bác sĩ, 2 kỹ thuật viên gây mê, 4 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh.

Cuộc mổ tách song sinh lịch sử: Tách thành công 2 bé, tiếp tục thì phẫu thuật thứ 3 1

Đúng 9 giờ 51 phút, sau khi 2 bé được tiến hành gây mê, TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng TPHCM, Trưởng ê kip phẫu thuật rạch da đường đầu tiên bắt đầu cuộc mổ. Sau đó lần lượt các chuyên gia, bác sĩ thực hiện chia đôi ruột, tách quang, niệu quản, tử cung….

Sau đó, TS.BS Trần Văn Dương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Trưởng nhóm phẫu thuật tạo hình bắt đầu rạch da, cân cơ và mở bụng hai bé. Nhóm phẫu thuật ngoại tổng quát tiến vào thám sát ruột và thực hiện phương án chia đôi ruột.

Cuộc mổ tách song sinh lịch sử: Tách thành công 2 bé, tiếp tục thì phẫu thuật thứ 3 2

Bác sĩ Trần Thanh Trí, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, thành viên ê-kíp mổ, cho biết việc chuẩn bị trước phẫu thuật tốt nên diễn tiến từ gây mê, sắp tư thế đúng dự kiến.

Các bác sĩ đã chia nửa đầu đại tràng cho bé Trúc Nhi, nửa cuối kèm hậu môn thật cho Diệu Nhi. Việc tách cơ quan tiêu hóa của hai bé diễn ra thuận lợi.

Sau khi thực hiện thành công thì phẫu thuật thứ 2, hiện 2 bé được chuyển sang thì phẫu thuật thứ 3, dự kiến kéo dài trong 4 tiếng, là giai đoạn tái tạo, sắp xếp lại xương và các cơ quan vùng bụng cho 2 bé.

Phẫu thuật viên tiếp tục cố định khớp mu, tạo hậu môn tạm, đóng cân cơ thành bụng, khép da hoàn chỉnh và bó bột cố định. Sau đó bệnh nhi được chuyển tới phòng hồi sức.

Trước khi diễn ra ca phẫu thuật, các bác sĩ nhận định tỷ lệ cứu sống trên y văn cả 2 bé là 74%.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO