Báo Điện tử Gia đình Mới

Cuộc sống hiện tại của bé trai 10 tuổi bị sư thầy đánh bầm tím ở Thanh Hoá giờ ra sao?

N.C.D hiện vẫn sống cùng sư thầy. Cháu nhanh nhẹn, hoạt bát và trên người không có vết roi mới.

Cuộc sống hiện tại của bé trai 10 tuổi bị sư thầy đánh bầm tím ở Thanh Hoá giờ ra sao? 0

Liên quan tới vụ việc bé trai N.C.D (10 tuổi) bị sư thầy Thích Đàm Trang, trụ trì chùa Long Yên đánh tới bầm tím cơ thể đang gây hoang mang dư luận, trao đổi với Gia Đình Mới, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá cho biết: Đích thân ông đã xuống tận chùa Long Yên, gặp sư thầy và D chiều tối ngày 12/12.

"Khi tôi xuống, D đang dọn cơm để chuẩn bị ăn cơm tối. D rất nhanh nhẹn, hoạt bát, khỏe mạnh. Trên người không có vết roi mới" - Ông Dũng thông tin.

"Sư thầy Thích Đàm Trang cũng thừa nhận việc 2 năm trước đã dùng biện pháp mạnh để giáo dục D khi D học lớp 3.

Thời điểm đó, sau khi huyện tới trao đổi, rút kinh nghiệm với sư thầy, sư thầy đã thay đổi, không còn đánh D.

Sư thầy cũng kể hồi sư thầy mới đón D về năm D 7 tuổi, D nghịch ngợm, đến lớp hay đánh nhau. Sư thầy nói nhẹ nhưng D vẫn không nghe nên sư dùng roi để dạy. Hiện, D đã cứng cáp, ngoan hơn hồi sư thầy mới đón về cách đây 3 năm.

  Trên lưng D không có vết roi mới, chỉ còn những vết sẹo mờ của việc bị sư thầy đánh 2 năm trước.

Trên lưng D không có vết roi mới, chỉ còn những vết sẹo mờ của việc bị sư thầy đánh 2 năm trước.

Sư thầy Thích Đàm Trang rất chân tu, tu dưỡng phật pháp tốt. Do mong muốn D ngoan ngoãn nên dùng biện pháp mạnh để giáo dục D, nhưng tôi đã nói với sư thầy, cách giáo dục của sư thầy như vậy là không được" - ông Dũng cho hay.

Ông Dũng cũng cho biết, sau khi những hình ảnh D bị đánh phát tán trên mạng xã hội, D vẫn đến lớp bình thường, cuộc sống không bị đảo lộn. Sư thầy Thích Đàm Trang vẫn khẳng định sẽ nuôi D đến khi D trưởng thành.

Trước đó, như Gia Đình Mới đưa tin, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh cháu N.C.D (10 tuổi, trường Tiểu học Hà Hải) bị sư thầy chùa Long Yên đánh bầm tím.

Lãnh đạo huyện Hà Trung cho biết, những hình ảnh đó đúng là hình ảnh D bị sư thầy Thích Đàm Trang, trụ trì chùa Long Yên đánh vì D nghịch ngợm, không nghe lời. Nhưng đó là hình ảnh cách đây 2 năm, khi D học lớp 3.

Được biết, do hoàn cảnh khó khăn, cháu D (quê Sơn La) nên được sư trụ trì chùa Long Yên đón về nuôi.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO