Báo Điện tử Gia đình Mới

Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của cô gái nhập cảnh 'chui' vào Việt Nam qua đường mòn

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP. HCM cập nhật tình hình sức khoẻ bệnh nhân trở về từ Trung Quốc bằng đường mòn qua tỉnh Cao Bằng.

Liên quan đến cô gái 30 tuổi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn, nghi nhiễm COVID-19, chiều 2/6, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP. HCM cho biết, nữ bệnh nhân (30 tuổi) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam bằng đường mòn hiện vẫn đang sốt, tiếp tục cách ly theo dõi tại BV.

Bệnh nhân này đã có đã 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào tối ngày 29/5 và 1/6.

Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của cô gái nhập cảnh 'chui' vào Việt Nam qua đường mòn 0

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nếu ổn sẽ đưa bệnh nhân về cách ly tại BV Củ Chi" - bác sĩ Châu cho hay.

Trước đó như Gia Đình Mới đưa tin, ngày 28/5, nữ bệnh nhân này từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường mòn, lối mở vào tỉnh Cao Bằng.

Sau đó, người này di chuyển xuống sân bay Nội Bài và bay vào Tân Sơn Nhất. Tại đây, nhân viên kiểm tra y tế phát hiện nữ hành khách bị sốt, cách ly ngay tại sân bay.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng cho biết, ngay khi phát hiện nữ hành khách bị sốt, Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế TPHCM đã lập danh sách hành khách đi cùng và gửi đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC). Đồng thời yêu cầu tổ bay tập trung tại khu lưu trú và báo HCDC, Trung tâm y tế quận, huyện đến lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó đã khử trùng tàu bay và các nơi liên quan bệnh nhân.

Tính đến sáng nay 2/6, Việt Nam đang cách ly 7.256 người, trong đó: 23 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 932 cách ly tại nhà, nơi lưu trú và 6.301 người cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly trong cả nước.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO