Báo Điện tử Gia đình Mới

Đà Nẵng phong tỏa 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' với 2 chung cư có 6 người mắc COVID-19

Thời gian phong tỏa 2 chung cư A3 Vũng Thùng và chung cư B1 số 119 Vân Đồn (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) từ ngày 13/8 đến hết ngày 27/8.

Chiều 13/8, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Đà Nẵng, bắt đầ từ 10 giờ ngày hôm nay 13/8, Ban chỉ đạo đã áp dụng biện pháp cách ly đối với chung cư A3 Vũng Thùng và chung cư B1 số 119 Vân Đồn (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Tại 2 chung cư này, ngành y tế đã xác định có 6 ca mắc COVID-19 (cả phường có 12 ca mắc).

Do đó, để tránh lây lan dịch bệnh, Ban chỉ đạo phong tỏa 2 chung cư với hơn 100 hộ dân, 400 nhân khẩu trong thời gian 14 ngày, từ 10 giờ sáng ngày 13/8 đến 10 giờ sáng ngày 27/8.

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Đà Nẵng cũng đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly đối với thôn Yến Nê (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) sau khi phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 tại tổ 7, thôn Yến Nê 2. Thời gian áp dụng kể từ 10 giờ ngày 13/8 đến 10 giờ ngày 27/8 và có thể gia hạn thêm.

  Đà Nẵng phong tỏa 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' với 2 chung cư có 6 người mắc COVID-19.

Đà Nẵng phong tỏa 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' với 2 chung cư có 6 người mắc COVID-19.

Tính từ ngày 24/7 đến ngày 13/8, trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận 296 trường hợp mắc Covid-19. Liên quan đến các ca mắc Covid-19, ngành y tế Đà Nẵng đã xác định được 10.242 các trường hợp F1 và 11.338 các trường hợp F2.

Trước đó, do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP vẫn căng thẳng, UBND thành phố Đà Nẵng ra quyết định toàn TP tiếp tục việc thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg từ 0 giờ ngày 12/8 cho đến khi có thông báo mới.

TP yêu cầu người dân cần thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn, đặc biệt thực hiện nghiêm túc biện pháp gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; thôn cách ly với thôn; phường cách ly với phường; xã cách ly với xã; quận, huyện cách ly với quận, huyện.

Người dân ở tại nhà, không ra ngoài; chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và pháp luật nếu để xảy ra sai sót, thực hiện không nghiêm các quy định và nhiệm vụ được giao.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO