Báo Điện tử Gia đình Mới

Đại chiến fan Dương Tử - Ngô Diệc Phàm, netizen: đổi tên phim thành Tranh Phiên Hành đi

Thanh Trâm Hành vừa tung poster đầu tiên, cuộc chiến tranh phiên vị giữa Dương Tử và Ngô Diệc Phàm lại tiếp tục rộn ràng, nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Từ khi Thanh Trâm Hành, bộ phim ngôn tình cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết Trâm Trung Lục, công bố hai diễn viên chính là Dương TửNgô Diệc Phàm thì cuộc chiến phiên vị giữa fan hai bên dường như chưa có hồi kết.

Đại chiến fan Dương Tử - Ngô Diệc Phàm, netizen: đổi tên phim thành Tranh Phiên Hành đi 0

Trong khi fan Ngô Diệc Phàm cho rằng "nhất phiên" nên thuộc về anh bởi Ngô Diệc Phàm có độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của một trong "tứ đại lưu lượng" Cbiz, sở hữu lượng fan khủng và thậm chí từng xuất hiện trong phim Hollywood.

Phía fan Dương Tử thì cho rằng Dương Tử mới xứng đáng nhất phiên vì cô không những có năng lực diễn xuất hơn Ngô Diệc Phàm mà sức hút cũng ngày một lớn sau những tác phẩm thành công trong 2 năm trở lại đây. Hơn nữa cốt chuyện của Trâm vốn là nữ chủ nên vai diễn của Dương Tử quan trọng hơn.

Đại chiến fan Dương Tử - Ngô Diệc Phàm, netizen: đổi tên phim thành Tranh Phiên Hành đi 1

Tuy nhiên không phải phim xoay quanh nữ chính thì nhất phiên phải thuộc về diễn viên đảm nhận vai nữ chính. Ví dụ như phim truyền hình Hoa Thiên Cốt, cốt truyện xoay quanh nữ chính là Triệu Lệ Dĩnh nhưng nhất phiên thuộc về nam chính Hoắc Kiến Hoa. Đất diễn của Hoắc Kiến Hoa tuy ít hơn nhưng địa vị, danh tiếng, sức ảnh hưởng đều cao hơn.

Trong Trúc Mộng Tình Duyên 2018. Dương Mịch dù sức ảnh hưởng lớn vẫn phải xếp sau Hoắc Kiến Hoa.

Cũng có những phim vì khó định phiên vị nên nhà sản xuất chỉ sắp xếp tên diễn viên theo thứ tự bảng chữ cái, tức là để phiên vị ngang nhau (bình phiên).

Thế nhưng việc nhiều nhà sản xuất lấp lửng không rõ phiên vị có thể gây hiệu ứng tiêu cực, khiến người hâm mộ của diễn viên không hài lòng.

Ví dụ như gần đây, phim Định Chế Tình Yêu Cao Cấp vì cố ý mơ hồ vị trí phiên vị của Địch Lệ Nhiệt Ba để hâm nóng danh tiếng phim, sau đó đưa Nhiệt Ba xuống nhị phiên, khiến fan nữ diễn viên tuyên bố không tham gia quảng bá cho phim đến khi có câu trả lời chính thức từ NSX về vấn đề phiên vị.

Đại chiến fan Dương Tử - Ngô Diệc Phàm, netizen: đổi tên phim thành Tranh Phiên Hành đi 2

Quay trở lại với vấn đề tranh chấp phiên vị của Thanh Trâm Hành, sau khi NSX tung ra poster đầu tiên của nam nữ chính, fan Ngô Diệc Phàm và Dương Tử đã soi các chi tiết trong poster để chứng minh địa vị của thần tượng nhà mình.

Fan Ngô Diệc Phàm chỉ ra anh đứng gần trung tâm của poster hơn nên là nhân vật chính.

Đại chiến fan Dương Tử - Ngô Diệc Phàm, netizen: đổi tên phim thành Tranh Phiên Hành đi 3

Còn fan Dương Tử lại tranh cãi rằng tên của Dương Tử xếp cao hơn Ngô Diệc Phàm nên cô mới là nhất phiên.

Đại chiến fan Dương Tử - Ngô Diệc Phàm, netizen: đổi tên phim thành Tranh Phiên Hành đi 4

Fan Ngô Diệc Phàm cũng bắt bẻ lại việc tên Dương Tử cao hơn tên của Ngô Diệc Phàm là do quy tắc viết chữ trong ô vuông.

Bình luận của cư dân mạng:

- Thế này có khi phim ra lại soi từng tập thời lượng lên hình của mỗi người mất.

- Giờ nhắc tới Trâm chắc chỉ nghĩ được tới phiên vị chứ không có đọng gì hết.

- Mặc dù rất thích Trâm nhưng từ khi nó biến thành "Phiên Vị Hành" thì chán chẳng muốn xem nữa rồi.

- Xin giới thiệu với quý vị bộ phim "Tranh Phiên Hành" nội dung vô cùng hấp dẫn về một cuộc tranh phiên vị nảy lửa từ rất lâu mà chưa có hồi kết.

- Tác phẩm hay mà cứ tranh chấp phiên vị hoài. Fan nguyên tác không thích tẹo nào.

- Hai nhà này dùng cả thanh xuân để đi tranh phiên vị còn gì. Nhưng tôi vẫn chọn Ngô Diệc Phàm, dù gì về nhân khí hay danh tiếng tôi cảm thấy đều hơn Dương Tử.

Bạn có mong chờ Thanh Trâm Hành không?

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO