Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Đang đi xe đạp, cụ bà đột ngột ngã quỵ suýt chết

Trong lúc đang đi xe đạp cụ bà đột ngột bị ngã quỵ, choáng váng, tê vì tay chân, giảm ý thức và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

  Các bác sĩ tiến hành can thiệp lấy huyết khối cho bệnh nhân đột quỵ não

Các bác sĩ tiến hành can thiệp lấy huyết khối cho bệnh nhân đột quỵ não

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã triển khai thành công kỹ thuật can thiệp lấy huyết khối mạch não giúp cứu sống nhiều trường hợp đột quỵ não nguy kịch, trao thêm cơ hội phục hồi, giảm nguy cơ tử vong và tàn tật cho người bệnh.

Mới đây nhất là trường hợp của bà Hoàng Thị H. (67 tuổi) trú tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả.

Theo gia đình cho biết, bệnh nhân đang đi xe đạp đột ngột ngã quỵ, choáng váng, tê bì tay chân, giảm ý thức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sau gần 5 giờ khởi phát.

Bác sĩ thăm khám thấy tình trạng tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, nói ngọng, glasgow 14 điểm, liệt nửa người phải cơ lực 1/5.

Khai thác tiền sử bệnh được biết bệnh nhân bị đái tháo đường và tăng huyết áp nhiều năm. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy hình ảnh tắc động mạch não giữa trái đoạn M1.

Tiên lượng nặng đe dọa sự sống, kíp cấp cứu đột quỵ não lập tức được kích hoạt báo động. Cuộc hội chẩn liên khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh… khẩn cấp diễn ra.

Các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, đồng thời lập tức chuyển lên phòng can thiệp mạch DSA để tiến hành lấy huyết khối tái thông lòng mạch cho bệnh nhân.

Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực đã thực hiện can thiệp, tiến hành luồn các dụng cụ chuyên biệt từ động mạch đùi lên các mạch máu trong não đến vùng bị tắc dưới sự hướng dẫn của máy chụp mạch xóa nền 2 bình diện DSA.

Sau đó, sử dụng dụng cụ Solitaire với kích thước rất nhỏ để kéo các huyết khối làm tắc nghẽn động mạch não ra ngoài giúp mạch máu tái thông trở lại. Ca can thiệp cấp cứu diễn ra thuận lợi thành công sau 40 phút thực hiện.

Bệnh nhân tiếp tục được điều trị thuốc phối hợp để kiểm soát các bệnh lý đi kèm: tăng huyết áp, đái tháo đường,… Đến nay, bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn, giao tiếp tốt, tự ăn uống đi lại bình thường.

  Hình ảnh tắc động mạch não giữa trái tái thông trở lại ngay sau khi được can thiệp lấy huyết khối

Hình ảnh tắc động mạch não giữa trái tái thông trở lại ngay sau khi được can thiệp lấy huyết khối

Bác sĩ CKI Ngô Quang Chức, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Trước đây, với những ca đột quỵ não vào viện quá 4,5 giờ đầu từ khi khởi phát bệnh sẽ gây tình trạng không đáp ứng được với phương pháp tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, nguy cơ để lại di chứng rất nặng nề, thậm chí tiên lượng tử vong cao.

Nhờ triển khai kỹ thuật can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học mà trường hợp của bệnh nhân H. là bị tai biến mạch máu não giờ thứ 5 vẫn được cứu chữa thành công, sức khỏe gần như phục hồi hoàn toàn, không để lại di chứng sau tai biến.

Đây là phương pháp tiên tiến có hiệu quả điều trị tích cực được ứng dụng thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mở rộng cơ hội sống cho nhiều trường hợp đột quỵ não không đáp ứng với thuốc tiêu huyết khối”.

Lấy huyết khối mạch máu não là kỹ thuật chuyên sâu phức tạp được áp dụng chủ yếu tại một số bệnh viện tuyến trung ương. Để nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tham gia khóa đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đồng thời, bệnh viện cũng thành lập êkíp cấp cứu đột quỵ liên khoa kịp thời phối hợp hội chẩn để đưa ra hướng xử trí hiệu quả nhất, sẵn sàng tham gia cấp cứu trong tình huống khẩn cấp xảy ra.

Đến nay, các bác sĩ Bệnh viện tỉnh đã có thể thực hiện tốt và làm chủ kỹ thuật lấy huyết khối mạch máu não bằng dụng cụ cơ học, giúp cứu sống thành công nhiều trường hợp đột quỵ nguy kịch, tỷ lệ sống thấp được phục hồi khoẻ mạnh.

Lê Minh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO