Báo Điện tử Gia đình Mới

Để con dưới 18 tuổi uống đồ uống có cồn, cha mẹ sẽ bị phạt

Từ ngày 15/11, để trẻ dưới 18 tuổi uống rượu, bia, cha mẹ sẽ bị xử phạt.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tại Điều 36 của Nghị định này đã quy định xử phạt vi phạm về thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đáng chú ý có quy định, phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng đối với hành vi không giáo dục, không giám sát, không nhắc nhở thành viên gia đình chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia.

Như vậy, cha, mẹ không giám sát, nhắc nhở, giáo dục con chưa đủ 18 tuổi để con uống rượu, bia thì cha, mẹ sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng.

  Cha, mẹ không giám sát, nhắc nhở, giáo dục con chưa đủ 18 tuổi để con uống rượu, bia thì cha, mẹ sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng. Ảnh minh họa

Cha, mẹ không giám sát, nhắc nhở, giáo dục con chưa đủ 18 tuổi để con uống rượu, bia thì cha, mẹ sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng. Ảnh minh họa

Ngoài ra, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia không bảo đảm chính xác, không khách quan và không khoa học.

Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe.

Nghị định 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 15/11/2020.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO