Báo Điện tử Gia đình Mới

Đề xuất cán bộ công chức viên chức có lương hưu dưới 5 triệu sẽ được hỗ trợ chờ tăng lương

Đại biểu Quốc hội đề xuất trong khi tạm dừng tăng lương cơ sở, Chính phủ nên hỗ trợ cho cán bộ công chức, hưu trí, lực lượng vũ trang có mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng để họ đảm bảo cuộc sống.

Tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 3/11, đại biểu Nguyễn Quốc Hận (đoàn Cà Mau) nêu, năm 2020 là năm khó khăn với đại dịch COVID-19 ảnh hưởng toàn thế giới, lũ lụt miền Trung gây thiệt hại nặng nề, hạn hán kéo dài, xâm nhập mặn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, dịch tả lợn châu Phi...

Do đó, quyết định của Chính phủ về việc trước mắt chưa tăng lương cơ sở đối với công chức viên chức, lực lượng vũ trang, hưu trí để chia sẻ khó khăn do đại dịch nhằm có thêm nguồn lực là hoàn toàn hợp lý.

Song đại biểu Hận đề nghị, Chính phủ nên cân nhắc với những công chức, hưu trí có mức thu nhập ít ỏi, chỉ vài triệu đồng/tháng, nay tuổi già sức yếu không còn khả năng lao động, sản xuất hoàn toàn dựa vào đồng lương hưu eo hẹp. Việc kéo dài thời gian tăng lương cơ sở sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống các đối tượng này.

“Trong thời gian chưa tăng lương cơ sở đề nghị Chính phủ có giải pháp kiềm chế giá, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ công chức viên chức, hưu trí, LLVT có thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng đến khi tăng lương để các đối tượng này đảm bảo cuộc sống” - Đại biểu Hận phát biểu.

  Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận đề xuất hỗ trợ cho cán bộ công chức viên chức, hưu trí, lực lượng vũ trang nghỉ hưu có mức lương dưới 5 triệu/tháng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận đề xuất hỗ trợ cho cán bộ công chức viên chức, hưu trí, lực lượng vũ trang nghỉ hưu có mức lương dưới 5 triệu/tháng.

Trước đó như Gia Đình Mới đưa tin, theo đúng lộ trình thì từ 1/7/2021, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách nhà nước nên Chính phủ đề xuất với Quốc hội về việc hoãn tăng lương cơ sở theo lộ trình.

Quốc hội đã phê duyệt nội dung này. Do đó, lương cơ sở vẫn duy trì ở mức 1,49 triệu đồng và chưa có thời điểm chính xác về việc tăng lương cơ sở.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO