Báo Điện tử Gia đình Mới

47 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Tính đến sáng 2/6, đã có 293/328 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, chiếm tổng số 89% ca bệnh COVID-19 ở nước ta. Việt Nam cũng trải qua 47 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, tính đến sáng 2/6 số ca khỏi bệnh tại Việt Nam đã là 293/328 bệnh nhân COVID-19 - chiếm tổng số 89% ca bệnh COVID-19 ở nước ta.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 2/6: Đã 47 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Tổng số người nhiễm COVID-19 là 328 và đã chữa khỏi cho 279 người. 

35 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.

Tính đến sáng ngày 2/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 12 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

  Hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh viện đã trở lại bình thường

Hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh viện đã trở lại bình thường

Về tình hình sức khỏe của bệnh nhân 91 (bệnh nhân nam phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, phổi bệnh nhân đã được cải thiện, thông khí phổi lên đến 40%. Bệnh nhân có thể xoay đầu, các chỉ số nhiễm khuẩn giảm.

Tính đến 6 giờ ngày 2/6 Việt Nam có tổng cộng 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Những người nhập cảnh bị nhiễm COVID-19 không tính là lây nhiễm trong cộng đồng. 

Trường hợp ca bệnh nhập cảnh mới nhất được ghi nhận sáng ngày 30/5 là bé trai 01 tuổi trở về từ Liên Bang Nga. Bé được cách ly ngay khi nhập cảnh. Hiện bé đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương trong tình trạng sức khoẻ ổn định. 

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO