Báo Điện tử Gia đình Mới

Đi tiểu nhiều là bệnh gì, có nguy hiểm không? 7 lý do khiến bạn đi tiểu nhiều

Một người khỏe mạnh có thể đi tiểu từ 4 - 10 lần/ngày. Tuy nhiên, trung bình trong vòng 24 giờ, chúng ta đi tiểu khoảng 6 - 7 lần. Vậy đi tiểu bao nhiêu lần một ngày là bình thường?

Đi tiểu nhiều là bệnh gì, có nguy hiểm không? 7 lý do khiến bạn đi tiểu nhiều 0

Thói quen đi tiểu, màu sắc nước tiểu đều có thể báo hiệu cho bạn một số bệnh tiềm ẩn. Vậy đi tiểu bao nhiêu lần một ngày là bình thường?

Theo các chuyên gia, một người khỏe mạnh có thể đi tiểu từ 4 - 10 lần/ngày. Tuy nhiên, trung bình trong vòng 24 giờ, chúng ta đi tiểu khoảng 6 - 7 lần.

Dù vậy, việc đi tiểu nhiều hay ít còn phụ thuộc vào tuổi tác, lượng nước tiêu thụ trong ngày, loại nước uống là gì, có dùng thuốc gì không hay kích thước bàng quang thế nào, có mắc bệnh gì không.

Trong một số trường hợp như phụ nữ mang thai thường đi tiểu nhiều hơn. Thậm chí sau khi sinh, phụ nữ cũng có thể đi tiểu nhiều lần hơn trước đây.

Các nhà nghiên cứu cho rằng đi tiểu nhiều có thể là dấu hiệu cho 7 vấn đề sau đây. 

1. Bị bệnh tiểu đường

  Tiểu nhiều lần trong ngày có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường tuýp 1 và tuýp 2

Tiểu nhiều lần trong ngày có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường tuýp 1 và tuýp 2

Tiểu đường là một trong những bệnh nguy hiểm xảy ra ở cả nam và nữ, gây ra nhiều biến chứng như suy thận, bệnh tim mạch. Những dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường đó là thèm ăn, khát nước liên tục và tiểu nhiều...

Nếu bạn thường xuyên đi tiểu, có thể đó là triệu chứng sớm của bệnh tiểu đường tuýp 1 và tuýp 2 nên đi khám sớm.

2. Do mang thai

  Mang thai có thể khiến bạn đi tiểu nhiều hơn

Mang thai có thể khiến bạn đi tiểu nhiều hơn

Khi thai nhi lớn dần trong bụng, nó sẽ gây áp lực cho bàng quang và khiến mẹ bầu đi tiểu thường xuyên hơn. 

Nếu đang trong độ tuổi sinh nở, có quan hệ thường xuyên và đi tiểu nhiều lần, bạn nên thử thai để biết chính xác nguyên nhân. 

3. Tiểu không tự chủ

Tiểu không tự chủ (són tiểu) là căn bệnh khó nói thường gặp ở phụ nữ. Đó là tình trạng nước tiểu rò rỉ không thể kiểm soát được, đặc biệt là khi gắng sức, khi tập thể dục, ho, cười, hắt hơi...

Đây cũng là một trong những căn bệnh gây không ít phiền toái trong cuộc sống cũng như công việc, đặc biệt xảy ra ở nữ nhiều hơn nam.

4. Do vấn các vấn đề tuyến tiền liệt

  Phì đại tuyến tiền liệt có thể khiến nam giới đi tiểu thường xuyên

Phì đại tuyến tiền liệt có thể khiến nam giới đi tiểu thường xuyên

Bệnh tuyến tiền liệt phì đại hay u xơ tiền liệt tuyến thường xảy ra ở độ tuổi trung niên, người già. Bệnh xảy ra khi tuyến tiền liệt tăng kích thước. 

Nó có thể gây áp lực lên niệu đạo và ngăn cản dòng nước tiểu chảy ra, dẫn đến viêm bàng quang và cảm giác buồn đi tiểu nhiều. 

5. Đau bàng quang

Những vấn đề ở bàng quang như viêm bàng quang, đau bàng quang có thể khiến bạn khó chịu và cảm giác thường xuyên buồn tiểu.

Ngoài ra, đau vùng xương chậu có thể gây áp lực lên bàng quang và khiến bạn đi tiểu nhiều hơn bình thường. 

6. Do thuốc lợi tiểu

  Những loại thuốc lợi tiểu chữa huyết áp cao có thể khiến người bệnh đi tiểu nhiều hơn

Những loại thuốc lợi tiểu chữa huyết áp cao có thể khiến người bệnh đi tiểu nhiều hơn

Thuốc lợi tiểu thường sử dụng để điều trị cho các bệnh cao huyết áp và một số bệnh khác. Nhưng nó gây tác dụng phụ đó là đi tiểu nhiều lần trong ngày.

Vì vậy, khi đi tiểu nhiều lần kể cả ban ngày và ban đêm, bạn nên kiểm tra xem mình có uống thuốc điều trị cao huyết áp hay không. 

7. Do đột quỵ hoặc những vấn đề về thần kinh

Việc tổn thương các dây thần kinh có thể ảnh hưởng đến chức năng của bàng quang.

Khi bị đột quỵ hoặc các vấn đề về thần kinh có thể khó kiểm soát cơn buồn tiểu và gây ra cảm giác buồn tiểu và tiểu nhiều lần. 

Khi nào nên đi khám bác sĩ?

Nếu tiểu nhiều đi kèm với các dấu hiệu khác như sốt, đau, nôn, thường xuyên khát và đói, nước tiểu có màu hồng, hoặc đỏ, dịch âm đạo..., bạn nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị đúng cách. 

Theo đó, việc điều trị còn tùy thuộc vào nguyên nhân của bệnh là gì. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc và khuyên chúng ta nên thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống, tập luyện thích hợp nhất.

(Theo Healthline)

Xem thêm Clip: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nhịn đi tiểu?

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO