Báo Điện tử Gia đình Mới

Địa điểm đi lễ đầu năm tại miền Nam

Tết đến xuân về chính là một dịp cho tất cả mọi người đi lễ đầu năm để cầu cho một năm mới an lành, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Với những ai ở miền Nam, có thể tham khảo những địa điểm đi lễ đầu năm dưới đây.

  Địa điểm đi lễ đầu năm tại miền Nam

Địa điểm đi lễ đầu năm tại miền Nam

Du xuân, đi lễ bái Phật, tìm đến những địa điểm tâm linh mỗi dịp Tết đến xuân về đã trở thành một truyền thống vô cùng đẹp mỗi dịp tết đến xuân về. Ở miền Bắc, thường có rất nhiều địa điểm để đi lễ chùa đầu năm bởi có nhiều chùa, chiền. Còn ở miền Nam, mọi người có thể đi lễ đầu năm tại một số địa điểm linh thiêng dưới đây. 

Chùa Giác Lâm - TP Hồ Chí Minh

Địa điểm đi lễ đầu năm ở miền Nam đầu tiên không thể không nhắc đến, đó chính là chùa Giác Lâm. Ngôi chùa này tọa lạc tại số 565 đường Lạc Long Quân, phường 10, Q.Tân Bình, đây chính là tổ đình của phái Thiền Lâm Tế tông ở miền Nam Việt Nam và đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 1988. Hiện ngôi chùa chứa đựng nhiều tư liệu quý báu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, điêu khắc nổi tiếng.

Địa điểm đi lễ đầu năm tại miền Nam 1

Đến tận bây giờ, dù đã trải qua hàng trăm năm thăng trầm ngôi chùa này vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp uy nghiêm của nó. Hàng năm cứ mỗi dịp tết đến, xuân về chùa Giác Lâm lại đón tiếp hàng ngàn người, du khách thập phương đến chiêm bái, đi lễ Phật cầu an, cầu may mắn cho năm mới. 

Tòa thánh Cao Đài - Tây Ninh

Đây là một công trình nổi tiếng bậc nhất ở Tây Ninh, với diện tích gần 12 km2, sở hữu kiến trúc độc đáo làm bằng xi măng cốt tre, cách trung tâm thị xã Tây Ninh khoảng 5 km về hướng đông, Tòa thánh Tây Ninh được coi là tổ đình - cơ sở thờ tự cấp trung ương của đạo Cao Đài.

Địa điểm đi lễ đầu năm tại miền Nam 2

Phía bên trong, kiến trúc vô cùng độc đáo, ấn tượng. Hai hàng cột được trạm trổ hình rồng nhiều màu sắc rực rỡ. Nền tòa thánh có 9 cấp được gọi là “Cửu phẩm thần tiên”, mỗi cấp tương đương với một phẩm cấp. Ở giữa có quả cầu lớn tượng trưng cho vũ trụ với Thiên Nhãn nằm phía trước. 

Mỗi dịp tết đến xuân về hàng năm, tòa thánh lại là nơi đón hàng ngàn người đổ về đây để cầu nguyện, xin một năm may mắn, bình an, hạnh phúc và hanh thông cho bản thân họ và những người thân yêu. 

Miếu Bà Chúa Xứ - An Giang

Một trong những địa điểm đi lễ thu hút du khách bởi sự linh thiêng và độc đáo ở miền Nam đó là miếu Bà Chúa Xứ hay còn gọi là chùa Bà Chúa Xứ. Tọa lạc dưới chân núi Sam thuộc phường núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang có rất nhiều truyền thuyết xung quanh hoàn cảnh ra đời. 

Địa điểm đi lễ đầu năm tại miền Nam 3

Từ tháng 1 đến tháng 4 âm lịch hàng năm, Miếu Bà là nơi diễn ra lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam (24-27/4 âm lịch), trong đó có ngày vía chính là ngày 25. Năm 2015, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Hàng năm, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đây là điểm đến linh thiêng hút khách bậc nhất phía Nam.

Chùa Bà Đen - Tây Ninh

Chùa Bà Đen tọa lạc tại núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh, đầy là ngọn núi cao nhất tại miền Nam với độ cao là 986m. Ngôi chùa này được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Núi Bà Đen còn có tên gọi khác là núi Vân Sơn do ngọn núi quanh năm có mây bao phủ.

Địa điểm đi lễ đầu năm tại miền Nam 4

Núi Bà Đen là một quần thể kiến trúc gồm điện, chùa, miếu, tháp… Trong đó, nổi bật là chùa Bà Đen hay còn gọi là chùa Thượng và Điện Bà, nơi đặt bức tượng Bà Đen bằng đồng. Chùa đã tồn tại hơn 300 năm, lúc đầu chỉ là miếu nhỏ sau được xây dựng như ngày nay. Đây là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại miền Nam, thu hút đông du khách đến hành hương vào các dịp đầu năm mới đến để cầu an khang, hạnh phúc, sức khỏe và may mắn cho người thân. 

Chùa Tiên Châu - Vĩnh Long

Một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nhất ở miền Nam đó chính là chùa Tiên Châu hay còn gọi là chùa Di Đà hay Tô Châu. Ngôi chùa này tọa lạc tại xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

Địa điểm đi lễ đầu năm tại miền Nam 5

Chùa Tiên Châu là ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Vĩnh Long và được xây dựng năm 1750. Xung quanh chùa là những vườn cây trái sum suê, chính vì vậy. Đến hành hương, đi lễ tại ngôi chùa này du khách  không chỉ có cơ hội cầu may mắn, bình an mà sẽ có cơ hội tham quan và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị trong những ngày đầu xuân.

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO