Báo Điện tử Gia đình Mới

Điểm đến cuối tuần: Về Hà Nam đón mùa sen nở

Nếu như Tam Đảo, Ba Vì hay Hàm Lợn đã trở nên quá quen thuộc và mọi người vẫn đang tìm kiếm một địa điểm mới lạ, độc đáo cho cuối tuần này thì Gia Đình Mới xin đưa ra một gợi ý đáng để cho các bạn cân nhắc: Duy Tiên - Hà Nam.

Nhắc đến Duy Tiên, mọi người thường nhớ đến Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn và làng nghề truyền thống Trống Đọi Tam gắn với sông Châu - núi Đọi. Nhưng Duy Tiên còn có nhiều hơn những nơi để cho bạn tìm hiểu, khám phá và chụp ảnh sống ảo, trong đó có những đầm sen rộng lớn.

Duy Tiên là huyện trồng rất nhiều sen với hàng trăm đầm sen lớn nhỏ, trong đó, Châu Giang và Mộc Nam là hai xã có diên tích đầm sen lớn nhất. Trong ảnh là đầm sen rộng 3500 mét vuông tại thôn Đông Ngoại (Châu Giang). Ảnh: Cường Kaon.

Duy Tiên là huyện trồng rất nhiều sen với hàng trăm đầm sen lớn nhỏ, trong đó, Châu Giang và Mộc Nam là hai xã có diên tích đầm sen lớn nhất. Trong ảnh là đầm sen rộng 3500 mét vuông tại thôn Đông Ngoại (Châu Giang). Ảnh: Cường Kaon.

Hiện tại, sen ở các đầm đã bắt đầu nở rộ. Bạn có thể vào bất cứ đầm sen nào, gặp chủ đầm, mua một bó hoa sen và thoải mái chọn cho mình bất kì góc

Hiện tại, sen ở các đầm đã bắt đầu nở rộ. Bạn có thể vào bất cứ đầm sen nào, gặp chủ đầm, mua một bó hoa sen và thoải mái chọn cho mình bất kì góc "sống ảo" nào mà bạn thích. Giá một bó hoa sen 10 bông khoảng 60000 đồng và bạn không phải mất phí vào thăm đầm. Ảnh: Cường Kaon

Sau khi dạo chơi ở đầm sen, bạn không nên bỏ qua một địa điểm đẹp khác tại xã Châu Giang: Nhà thờ Bút Đông (thôn Đông Nội). Đây là nhà thờ hai tháp cổ nhất tại Hà Nam, được xây dựng vào năm 1918 dưới thời Pháp thuộc.

Nhà thờ Bút Đông không chỉ là nơi sinh hoạt chung của bà con giáo dân trong thôn mà còn là môt địa điểm được các bạn trẻ trong tỉnh tìm đến để chụp ảnh lưu niệm. Bạn chỉ cần xin phép người ông từ tại phòng quản lí là có thể vào thăm nhà thờ mà không mất phí. Ảnh: Cường Kaon.

Nhà thờ Bút Đông không chỉ là nơi sinh hoạt chung của bà con giáo dân trong thôn mà còn là môt địa điểm được các bạn trẻ trong tỉnh tìm đến để chụp ảnh lưu niệm. Bạn chỉ cần xin phép người ông từ tại phòng quản lí là có thể vào thăm nhà thờ mà không mất phí. Ảnh: Cường Kaon.

Phía bên trong nhà thờ là thánh đường rất rộng và đẹp với kiến trúc Gothic (mái vòm vuốt nhọn). Đây chính là địa điểm đọc kinh của bà con giáo dân mỗi chiều và cũng là nơi đẹp nhất trong toàn bộ khuôn viên nhà thờ. Ảnh: Cường Kaon.

Phía bên trong nhà thờ là thánh đường rất rộng và đẹp với kiến trúc Gothic (mái vòm vuốt nhọn). Đây chính là địa điểm đọc kinh của bà con giáo dân mỗi chiều và cũng là nơi đẹp nhất trong toàn bộ khuôn viên nhà thờ. Ảnh: Cường Kaon.

Và nếu bạn chọn những đầm sen tại xã Mộc Nam để ghé thăm thì chúng tôi cũng sẽ có cho bạn hai điểm đến khác nữa: Đền Lảnh Giang và Làng nghề dệt lụa Nha Xá.

Đền Lảnh Giang nằm trong khuôn viên 3.000 m2, còn có tên gọi là Lảnh Giang linh từ, tọa lạc tại thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên. Theo thần phả, ngôi đền này thờ Tam vị danh thần đời Hùng Vương thứ 18 và Tiên Dung công chúa, Chử Đồng Tử. Hiện chưa có tài liệu nào nói về thời gian xây dựng đền. Ảnh: hananm.gov.vn

Đền Lảnh Giang nằm trong khuôn viên 3.000 m2, còn có tên gọi là Lảnh Giang linh từ, tọa lạc tại thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên. Theo thần phả, ngôi đền này thờ Tam vị danh thần đời Hùng Vương thứ 18 và Tiên Dung công chúa, Chử Đồng Tử. Hiện chưa có tài liệu nào nói về thời gian xây dựng đền. Ảnh: hananm.gov.vn

Làng dệt lụa Nha Xá nằm cách đền Lảnh Giang khoảng 1km. Tại đây, bạn được trực tiếp xem những người thợ làng lụa tạo ra tấm lụa hoàn chỉnh như trên ảnh từ việc quay tơ, cán hồ cho tới dệt, nhuộm và sấy. Bạn cũng có thể mua một số sản phẩm về làm quà lưu niệm tại Trung tâm giới thiệu sản phẩm dệt lụa ở ngay cổng làng. Ảnh: Cường Kaon.

Làng dệt lụa Nha Xá nằm cách đền Lảnh Giang khoảng 1km. Tại đây, bạn được trực tiếp xem những người thợ làng lụa tạo ra tấm lụa hoàn chỉnh như trên ảnh từ việc quay tơ, cán hồ cho tới dệt, nhuộm và sấy. Bạn cũng có thể mua một số sản phẩm về làm quà lưu niệm tại Trung tâm giới thiệu sản phẩm dệt lụa ở ngay cổng làng. Ảnh: Cường Kaon.

Hiện nay có tuyến xe buýt số 209 tại bến xe Giáp Bát về qua Duy Tiên nhưng chúng tôi khuyên bạn nên đi xe máy để thuận tiện di chuyển giữa các địa điểm vì quãng đường đi từ Hà Nội về cũng chỉ khoảng 60km. 

Cường Kaon/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO