Báo Điện tử Gia đình Mới

Điểm tâm Gia Đình Mới 26/8: Thần đồng âm nhạc Hàn Quốc Sungha Jung trình diễn ở Hà Nội

Ngày cuối tuần hôm nay có những sự kiện dành cho các mẹ và cả các bé tham gia nữa, sau một tuần làm việc bận rộn, bạn có thể dành ngày hôm nay để tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cùng bé.

✔ Tờ lịch của ngày

skm51

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h) Dần (3h-5h) Mão (5h-7h)Ngọ (11h-13h) Mùi (13h-15h) Dậu (17h-19h)

Giờ Hắc Đạo: Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h) Tỵ (9h-11h)Thân (15h-17h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h)

 Việc nên - Không nên làm:

Nên: Giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, an táng, cải táng

Không nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, san đường

✔ Danh ngôn trong ngày

skm54

✔ Điểm tin thời tiết: 2 miền Nam Bắc mưa to

Mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ giảm dần cả về diện và lượng, tuy nhiên sẽ chưa dứt hẳn do một dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua miền Bắc sẽ lại gây mưa lớn cho miền Bắc từ đêm nay.

Đêm và sáng sớm Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Do mưa lớn, dọc khắp các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị có khả năng xảy ra tại nhiều nơi.

skm52

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên chiều tối có mưa vừa, mưa to do gió Tây Nam hoạt động mạnh. 

Khu vực Trung Bộ mây thay đổi, nhiệt độ phổ biến 30-33 độ C.

Bên cạnh đó, cơn bão Pakhar đang trên vùng bờ biển phía Đông đảo Lu-dông (Philippines) với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự đoán đến 19 giờ ngày 27/8, vị trí tâm bão nằm trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

✔ Sự kiện trong ngày

- Concert của 'Thần đồng âm nhạc Hàn Quốc' Sungha Jung: Chơi guitar thành thạo từ khi 5 tuổi, Sungha Jung được mệnh danh là 'Thần đồng guitar Hàn Quốc' và đã sớm trở nên nổi tiếng, đặc biệt trên YouTube với hơn 991 triệu lượt view và trên 3 triệu người theo dõi (tính đến tháng 4.2015).

skm47

Trong số 15 giải thưởng anh đã đạt được trên YouTube, có đến 6 giải 'No.1'.

Tự sáng tác và chuyển soạn rất nhiều bản nhạc với phong cách đa dạng, Sungha Jung đã phát hành 8 album và mới nhất là album 'Mixtape' ra mắt tháng 5/2017.

Thời gian: 20 giờ - 21 giờ 30. Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, 11 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Link sự kiện tại đây

- Lớp học vẽ cho các bé yêu hội họa: Nếu con của bạn có năng khiếu về hội họa hay chỉ đơn giản là bạn muốn cho con thêm những trải nghiệm sáng tạo thú vị và mới mẻ, bạn có thể đưa bé đến với lớp mỹ thuật sáng tạo của Nuna Home.

skm50

 

Lớp học được chia thành lớp cơ bản và nâng cao. Lớp cơ bản dành cho lứa tuổi mầm non, các con sẽ nhận ra được những đặc điểm của đường nét cơ bản, biết pha màu và sáng tạo những sản phẩm nghệ thuật theo ý thích.

Đối với lớp nâng cao, học viên sẽ được nâng cao về kỹ thuật về hội hoạ như bố cục bức tranh, đường nét, làm quen với chất liệu, vật liệu mới như sơn dầu, lá cây...

Đặc biệt các bạn sẽ được tìm hiểu thêm về các trường phái hội họa thế giới thông qua các bài thực hành trên lớp.

Khai giảng ngày 26/8. Thời gian: thứ 7 hàng tuần từ 9 giờ -10 giờ 30 tại Nuna Home, tầng 2 khu Almaz market, đường Hoa Lan khu đô thị Vinhome riverside. Hotline: 0996.87.78.87

- Trải nghiệm đáng nhớ cùng con trong chương trình 'Thiên nhiên trong tay bé': Trí thông minh tự nhiên là 1 trong 8 loại trí thông mình theo học thuyết Đa trí tuệ của Giáo sư Tâm lý học Howard Gardner của đại học Harvard.

Trẻ em thông minh tự nhiên thường có sự kết nối mạnh mẽ với thế giới bên ngoài hay động vật và yêu thích các hoạt động ngoài trời.

skm49

 

Hội thảo: "Thiên nhiên trong tay bé" cùng với Diễn giả đặc biệt Thạc sĩ Susan Downey đến từ trường Đại học Victoria - Australia giúp bố mẹ nhận biết và phát triển trí thông minh tự nhiên của trẻ.

Tại đây, bố mẹ và các con sẽ cùng được trải nghiệm các hoạt động sáng tạo với thiên nhiên:- Tạo hình đất nặn với các chất liệu thiên nhiên, vẽ sáng tạo với lá cây, thực hành hoa, lá đóng băng, dựng Ngôi nhà cổ tích, Yoga, vận động.

Thời gian: 8h giờ - 11 giờ tại Trường mầm non Song ngữ EDUPLAY GARDEN, Tòa B, Vinaconex 1, Số 289A Khuất Duy Tiến, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chương trình hoàn toàn MIỄN PHÍ dành cho các gia đình có con trong độ tuổi từ 15 tháng - 5 tuổi. Đăng ký tại link sau.

- 'Một ngày không công nghệ' và trải nghiệm văn hóa cùng bé: Sự kiện 'Chạm vào văn hoá' nhằm tạo ra không gian để mọi người được giao lưu, trải nghiệm văn hoá mà không có sự can thiệp của bất cứ một thiết bị số nào.

Quan trọng nhất, khi tham gia sự kiện, mọi người sẽ giao tiếp và kết nối với nhau, mặt đối mặt, để xoá đi biệt danh chẳng mấy mỹ miều 'Thế hệ cúi đầu'.

skm48

Sự kiện còn có 'Lớp học lịch sử' dành riêng cho các bé 7 - 14 tuổi diễn ra từ 15 giờ - 17 giờ. Hãy đăng ký để giúp các bé hiểu và yêu thêm lịch sử văn hoá qua những câu chuyện kể về những nhân vật, những sự kiện lịch sử không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài.

Đan xen cùng những bài học lịch sử là những hoạt động vui chơi giúp các bé có thêm hứng thú để tiếp thu nhiều kiến thức lịch sử bổ ích.

Thời gian: 13 giờ 30 -16 giờ: Giao lưu kết bạn, thảo luận bàn tròn về văn hóa đọc. 16 giờ - 17: giờ 30 Giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian & giáo dục. 15 giờ - 17 giờ: Lớp học lịch sử (dành cho các em nhỏ)

Địa điểm: Không gian Giao lưu Văn hoá Hà Nội 1010 - 32 Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

✔ Tin nên đọc trong ngày

- 9 điều mà cha mẹ có thể học từ con: Bạn có thể dạy cho con rất nhiều điều mỗi ngày, nhưng ngược lại, cũng có những điều mà bất cứ người lớn nào cũng nên học từ con trẻ, để sống chân thật hơn, hồn nhiên hơn và hạnh phúc hơn. 

- Vì sự an toàn của con, đừng bao giờ đăng 7 thứ sau lên Facebook: Có rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu của bé mà bạn muốn chia sẻ với nhiều người khác, nhưng nếu nó nằm trong 7 điều tối kỵ khi đăng ản con lên mạng sau thì bạn nên cắc trước khi ấn nút 'đăng'. 

sinhcon-1145

- Giấc mơ làm mẹ của những người hiếm muộn: Làm mẹ là một hành trình gian nan nhưng chan chứa nhiều điều tuyệt vời.

Thế nhưng, không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có được những trải nghiệm đó.

Hãy đọc về trải lòng của những người mẹ hiếm muộn để trân trọng hơn những hạnh phúc mà ta đang có và những người phụ nữ bên ta bạn nhé! 

- Làm gì để 'cắt đuôi' khi trẻ đòi bám bố mẹ suốt ngày? Nhiều bố mẹ đều quen thuộc với tình trạng đi đâu cũng cũng có một ‘cái đuôi’ bám theo không rời. Các mẹ hãy thử đọc về 5 cách ứng phó với việc 'bám đuôi' không rời của trẻ để giải quyết tình trạng trên và giúp trẻ độc lập hơn. 

✔ Món ngon hôm nay: Cá chép nấu bung

ca-chep-nau-bung

Cá chép nấu canh theo kiểu miền Bắc sẽ tạo hương vị mới lạ cho bữa cơm của cả gia đình, thịt cá chép chín vừa ngọt mềm, vì chua của mẻ dìu dịu dễ ăn, vị củ riềng thơm đặc trưng và không thể không kể đến là vị bùi bùi của chuối xanh nấu chín và hương vị đa dạng của các loại rau củ đi kèm: cà chua, bạc hà, tía tô...

1. NGUYÊN LIỆU

- Cá chép: 500g

- Bạc hà: 200g

- Đu đủ xanh: 100g

- Chuối xanh: 1 trái

- Cà chua: 1 trái

- Khế chua: 1 trái

- Hành lá: 3 cây

- Ớt hiểm: 2 trái

- Ớt sừng: 1/2 trái

- Riềng: 1 củ nhỏ

- Rau tía tô: 1 nắm

Nước nghệ: 2 thìa canh; cơm mẻ: 4 thìa canh; Nước mắm, muối, đường, dầu ăn, bột ngọt 

2. SƠ CHẾ:

– Cá chép làm sạch, cắt làm 3.

– Hành lá cắt khúc. Đầu hành đập giập, củ riềng đập dập, một nửa nhét vào bụng cá, một nửa để riêng. Ướp cá với 1 thìa cafe muối, 1/2 thìa cafe bột ngọt.

– Bạc hà cắt xéo mỏng, bóp với ít muối, xả nước cho sạch, vắt ráo. Chuối xanh gọt vỏ, cắt khúc 4cm, chẻ dọc làm 4-6 miếng, ngâm qua nước muối, để ráo. Đu đủ xanh cắt miếng như chuối. Ngâm đu đủ với chuối vào nước nghệ. Khế cắt ngang qủa dầy 3 li. Tía tô cắt sợi. Ớt sừng cắt lát, ớt hiểm đập giập. Cà chua cắt múi cau.

3. THỰC HIỆN:

– Chiên sơ 2 mặt cá.

– Đun sôi 1,2 lít nước, cho cơm mẻ, 1/2 phần riềng còn lại, ớt hiểm, 1/2 thìa canh đường, 1/2 thìa canh bột ngọt, 1.5 thìa canh muối, cá vào nấu sôi lại, sau đó cho chuối, đu đủ xanh nấu chung, chờ cho tất cả vừa chín tới, cho cà chua, khế vào, nêm 1 thìa canh nước mắm cho vừa ăn, cho thêm bạc hà trộn nhanh, tắt lửa

4. CÁCH DÙNG: Múc canh ra tô, cho hành lá và tía tô vào, vài lát ớt sừng. Ăn nóng với cơm, dọn kèm nước mắm nguyên chất, ớt cắt lát.

5. MÁCH NHỎ:
– Chiên sơ cá trước khi nấu giúp cá có mùi thơm, thịt cá săn và thấm gia vị đã ướp

– Nêm mẻ trước khi cho cá vào nấu canh giúp khử mùi tanh của cá và tăng hương vị.

Mai Hoa /giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO