Báo Điện tử Gia đình Mới

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 đặc biệt ở Hà Nội: 1 phòng thi duy nhất với 7 thí sinh

Chiều nay, hơn 26.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 của 27 tỉnh, thành đến các Hội đồng thi để làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2020. Hà Nội có 1 điểm thi với 7 thí sinh.

1 phòng thi duy nhất với 7 thí sinh

Chiều 2/9, 26.014 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 đã có mặt tại các điểm thi để nghe phổ biến Quy chế thi, đính chính thông tin sai sót (nếu có) và hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức bước vào kỳ thi.

Ghi nhận của PV Gia Đình Mới, tại Hà Nội có 1 Hội đồng thi đặt tại trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) với 7 thí sinh.

  Các thí sinh đến cổng điểm thi được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, yêu cầu đeo khẩu trang.

Các thí sinh đến cổng điểm thi được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, yêu cầu đeo khẩu trang.

Trong số 7 thí sinh thi tại Hà Nội, có 4 thí sinh là học sinh lớp 12 thuộc diện F2 và 3 thí sinh tự do, là quân nhân, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đợt 1 không thể tham gia thi.

Thí sinh Nguyễn Lê Mai Phương (trường THPT Đông Đô, Tây Hồ) cho biết: "Em thuộc F2 của một bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn quận Tây Hồ. Không được tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 1 cùng các bạn trong lớp, trong trường nhưng thi đợt 2, em cũng có thêm thời gian để ôn tập kiến thức".

  Điểm thi tại Hà Nội chỉ có 7 thí sinh, trong đó 4 thí sinh thuộc diện F2, 3 thí sinh tự do là quân nhân.

Điểm thi tại Hà Nội chỉ có 7 thí sinh, trong đó 4 thí sinh thuộc diện F2, 3 thí sinh tự do là quân nhân.

Thí sinh Nguyễn Mạnh Chiến (SN 2000, 1 trong 3 thí sinh tự do thi tại Hà Nội). Chiến cho biết, quê Chiến ở Quảng Bình; Chiến đang đóng quân tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát Biển (Hà Đông).

Thời gian thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1, do dịch COVID-19, Chiến không thể về Quảng Bình để tham gia thi nên Chiến tham gia thi đợt 2 tại Hà Nội.

  Thí sinh Nguyễn Mạnh Chiến là 1 trong 3 thí sinh tự do tại điểm thi của Hà Nội.

Thí sinh Nguyễn Mạnh Chiến là 1 trong 3 thí sinh tự do tại điểm thi của Hà Nội.

Thông tin với PV Gia Đình Mới, bà Phùng Thị Thanh Hà, Trưởng Điểm thi tại trường THPT Việt Đức cho biết: "Công tác chuẩn bị cho đợt thi thứ 2 đã sẵn sàng từ cơ sở vật chất, cán bộ làm thi, công tác phòng dịch COVID-19.

Thí sinh đến thi sẽ được đo nhiệt độ, sát tay xịt khuẩn, nếu phát hiện trường hợp ho, sốt, khó thở chúng tôi sẽ cách ly ngay.

Có 7 thí sinh thi nhưng điểm thi vẫn có hơn 20 cán bộ phục vụ kỳ thi".

  Trưởng điểm thi Phùng Thị Thanh Hà thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi.

Trưởng điểm thi Phùng Thị Thanh Hà thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi.

Cả nước có 26.014 thí sinh thi của 27 tỉnh/thành

Như Gia Đình Mới đưa tin, đợt thi tốt nghiệp THPT thứ 2 này được tổ chức cho tất cả 26.014 thí sinh của 27 tỉnh/thành chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (chiếm khoảng 3% thí sinh cả nước).

  Chiều nay, các thí sinh thi đợt 2 trong cả nước đã tiến hành làm thủ tục thi.

Chiều nay, các thí sinh thi đợt 2 trong cả nước đã tiến hành làm thủ tục thi.

Các thí sinh sẽ dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

Đợt 2 của kỳ thi vẫn có 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học) và 1 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Đề thi do Bộ GD&ĐT xây dựng, đảm bảo độ khó dễ tương đương với đề đợt 1.

Sáng mai, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên, môn Ngữ Văn.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO