Báo Điện tử Gia đình Mới

Điều gì có thể xảy ra với cơ thể nếu bạn mặc áo ngực không vừa vặn?

Dù có vô số sự lựa chọn nhưng nhiều phụ nữ vẫn mặc áo ngực không đúng kích cỡ. Dù điều này có vẻ không phải vấn đề lớn, nhưng mặc áo ngực quá chật hoặc quá rộng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Dưới đây là những điều có thể xảy ra nếu bạn mặc áo ngực không vừa vặn.

1. Đau lưng, vai, ngực

Điều gì có thể xảy ra với cơ thể nếu bạn mặc áo ngực không vừa vặn? 0

Nghiên cứu cho thấy áo ngực có kích cỡ không vừa vặn có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, phổ biến nhất là đau lưng, đau cổ và đau ngực.

Những chiếc áo lót không vừa vặn không có khả năng nâng đỡ tốt và dây áo quá căng chặt có thể ảnh hưởng tư thế và gây đau nhức cơ thể.

2. Nhức đầu

Điều gì có thể xảy ra với cơ thể nếu bạn mặc áo ngực không vừa vặn? 1

Áp lực tăng thêm do áo ngực quá chật cũng có thể dẫn đến đau đầu.

Nếu bạn thường xuyên mặc áo ngực không vừa vặn, trọng lượng của ngực sẽ kéo căng dây áo ngực và tạo thêm áp lực lên vai, có thể gây đau cổ và nhức đầu.

Thực tế đã chỉ ra rằng việc chỉnh sửa kích cỡ áo ngực sẽ khắc phục được vấn đề đau đầu một cách hiệu quả.

3. Biến dạng vai

Điều gì có thể xảy ra với cơ thể nếu bạn mặc áo ngực không vừa vặn? 2

Khi mặc áo ngực không phù hợp kích cỡ, áo ngực không thể nâng đỡ tốt, trọng lượng quá lớn sẽ khiến dây áo ngực căng và ép sát vào vai người mặc.

Các nghiên cứu nói rằng việc mặc áo ngực nhỏ trong thời gian dài gây áp lực lên mô mềm của vai đến mức có thể gây ra biến dạng.

4. Các vấn đề về da

Điều gì có thể xảy ra với cơ thể nếu bạn mặc áo ngực không vừa vặn? 3

Ngược lại, áo ngực quá rộng có thể không đủ nâng đỡ, khiến da ngực bị tổn thương.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự biến dạng ngực do trọng lực có thể khiến da vùng phía trên của ngực bị giãn.

Ngoài ra những người tham gia nghiên cứu có ngực nhỏ hơn cũng vẫn bị tổn thương da cũng như những người có ngực lớn.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO