Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Diễu hành tự hào của LGBT Hàn Quốc: 2.000 cảnh sát bảo vệ người tham gia

Để tránh xảy ra các cuộc đụng độ đến từ những người biểu tình phản đối, buổi diễu hành LGBT tại Hàn Quốc cần đến 2.000 cảnh sát để bảo vệ an toàn cho người tham gia.

Diễu hành tự hào của LGBT Hàn Quốc: 2.000 cảnh sát bảo vệ người tham gia 0

Ngày 13/10 vừa qua, tại Busan, Hàn Quốc đã diễn ra lễ hội và cuộc diễu hành tự hào của cộng đồng LGBT tại đất nước này.

Để tránh xảy ra những hành vi bạo lực đến từ những người biểu tình phản đối, khoảng 2.000 cảnh sát đã được điều động để bảo vệ sự an toàn cho 15.000 người tham gia sự kiện, theo người tổ chức sự kiện Minsoo Kim cho biết.

Số lượng cảnh sát điều động lên đến 2.000 người là do trước đó, cuộc diễu hành tự hào tại Incheon và Jeju đã vấp phải cuộc biểu tình phản đối và các cuộc đụng độ đến từ những người Cơ Đốc bảo thủ.

Tại Incheon, những người biểu tình chống LGBT đã ngăn cản 300 người tham dự rời khỏi quảng trường để tham gia cuộc diễu hành. Họ cũng phá hủy nhiều lá cờ tự hào của cộng đồng LGBT.

Tại Jeju, khoảng 50 người biểu tình bảo thủ đã tổ chức các buổi diễn thuyết, họ giữ lấy những người LGBT tham gia lễ hội, và nằm trên đường phố để ngăn chặn cuộc diễu hành tự hào, theo những người tham dự cho biết.

  Những người ủng hộ LGBT tham dự lễ hội Busan Queer tại Busan, Hàn Quốc.

Những người ủng hộ LGBT tham dự lễ hội Busan Queer tại Busan, Hàn Quốc.

Tại lễ hội Busan Queer được tổ chức tại Busan ngày 13/10, khoảng 1.000 người biểu tình đã cố gắng để làm gián đoạn lễ hội, nhưng cuộc đụng độ với những người tham dự chỉ rất nhỏ, theo Minsoo Kim.

"Tôi rất vui vì chúng tôi có thể tổ chức sự kiện này một cách an toàn và với rất nhiều niềm vui", ông nói.

Trong khi đồng tính luyến ái đã được hợp pháp hóa tại Hàn Quốc, các nhóm Cơ Đốc giáo bảo thủ vẫn thường xuyên vận động chống lại quyền LGBT tại đất nước này.

Hiện tại không có luật chống phân biệt đối xử nào để bảo vệ người LGBT Hàn Quốc.

Ái Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO