Báo Điện tử Gia đình Mới

Dịp nghỉ lễ 2/9 lăng Bác có mở cửa không?

Trong dịp 2/9, lăng Bác (Lăng Hồ Chủ Tịch là một trong những địa điểm được nhiều du khách lựa chọn làm điểm đến. Trong ngày này, lăng Bác có mở cửa không?

lang-chu-tich-co-mo-cua-n

Lăng chủ tịch 

Lăng Bác có mở cửa vào ngày 2/9/2017 không?

Theo quy định của Ban quản lý Lăng, nếu vào các ngày lễ Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán mà trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian vào viếng Lăng Bác:

- Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

+ Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

+ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

- Mùa lạnh từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

+ Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.

Thứ 7- Chủ nhật lăng Bác có mở cửa không?

+ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Khi hết thời gian tổ chức lễ viếng theo quy định, nếu số lượng khách đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tập kết số 17 Ngọc Hà.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thống nhất với Trực chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định kéo dài thời gian viếng, nhưng không quá 30 phút, sau đó thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết để thực hiện.

Phương tiện di chuyển tới Lăng Bác

huong-dan-tham-quan-lang-bac

 

Kinh nghiệm tham quan Lăng Bác, bạn có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy hoặc đi xe bus rất thuận tiện:

+ Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân các bạn đi theo đường Tràng Thi tới ngã ba thì rẽ ra Điện Biên Phủ. Đi dọc đường Điện Biên Phủ là tơi quảng trường Ba Đình.

Để gửi xe vào lăng các bạn lưu ý ngã ba rẽ trái sang Lê Hồng Phong (qua đoạn giao cắt Điện Biên Phủ – Hoàng Diệu tầm 20m), đi thẳng theo đường Lê Hồng Phong là tới đường Ngọc Hà, đầu đường Ngọc Hà chính là lối vào tham quan Lăng Bác.

Các bạn có thể gửi xe tại: Đường Ông Ích Khiêm, đối diện Bộ Tư lệnh Lăng Bác. Đường Ngọc Hà, cổng vào bảo tàng Hồ Chí Minh.

+ Phương tiện công cộng (Xe bus): Các tuyến xe bus đi qua Lăng Bác bạn có thể tham khảo:

Xe dừng lại ở số 18A Lê Hồng Phong (từ điểm này đến lăng Bác gần nhất):

Xe số 09: Hướng đi: Bờ Hồ – Cầu Giấy – Bờ Hồ. Xe số 18: Hướng đi: Bách Khoa – Long Biên – Chùa Bộc – Bách Khoa. Xe số 33: Hướng đi: Xuân Đỉnh – Bến xe Mỹ Đình.

Xe dừng lại ở số 34 – 36 Hoàng Diệu:

Xe số 22: Hướng đi: Bến xe Gia Lâm – Viện 103. Xe số 33: Hướng đi: Xuân Đỉnh – Bến xe Mỹ Đình. Xe số 45: Hướng đi: Nam Thăng Long – Times City. Xe số 50: Hướng đi: Long Biên – Sân vận động quốc gia.

Xe dừng lại ở đối diện tượng đài Bắc Sơn:

Xe số 22: Hướng đi: Viện 103 – Bến xe Gia Lâm. Xe số 33: Hướng đi: Bến xe Mỹ Đình – Xuân Đỉnh. Xe số 45: Hướng đi: Times City – Nam Thăng Long. Xe số 50: Hướng đi: Sân vận động quốc gia – Long Biên.

Riêng xe số 09 hướng đi Cầu Giấy – Bờ Hồ, có điểm dừng ở 91 – 93 Lê Hồng Phong, từ đây bạn có thể đi bộ sang đường Ngọc Hà để vào tham quan Lăng Bác.

Những điểm tham quan quanh lăng Bác

ao-ca-bac-ho

 

Quảng trường Ba Đình Phủ Chủ tịch Ao cá và nhà sàn Bác Hồ Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chùa Một Cột. Khu vực lân cận lăng Bác: Hoàng thành Thăng Long (cách khoảng 500m) Hồ Tây – Chùa Quán Thánh (cách khoảng 500m) Cột cờ Hà Nội (cách khoảng 500m) Văn Miếu – Quốc Tử Giám (cách khoảng 700m)  

Hành trình tham quan Lăng Bác: Lăng Bác –> Nhà sàn, ao cá Bác Hồ –> Bảo tàng Hồ Chí Minh –> Chùa Một Cột.

Vào thăm Lăng Bác như thế nào?

Từ cổng vào Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, các bạn đi theo hướng dẫn của ban quản lý Lăng Bác hoặc theo dòng người vào viếng Lăng Bác.

Khi vào bên trong lăng, các bạn đi theo hướng của biển chỉ dẫn. Chỉ có một hướng duy nhất ra ngoài, bạn sẽ ra cửa khác, từ cửa này bạn có thể đi tới phủ Chủ Tịch và ao cá Bác Hồ.

Từ khu nhà sàn, các bạn đi theo sự hướng dẫn của ban quản lý lăng để tiếp tục tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh – nơi tập trung trưng bày những hiện vật, tư liệu về cuộc đời và con người Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên đường tham quan các bạn có thể dừng để tham quan chùa Một Cột, ngôi chùa có kiến trúc độc đáo được xác lập kỷ lục: Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất.

Lễ thượng cờ – lễ hạ cờ:

+ Lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia, được thực hiện vào 6 giờ sáng mỗi ngày trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.

Đoàn thượng cờ khởi hành từ phía sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng.

Sau đó, là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đoàn đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc của ca khúc 'Tiến bước dưới quân kỳ' để đến chân cột cờ.

Ba chiến sĩ đội hồng kỳ sẽ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thực thượng cờ, lúc này cửa lăng Chủ tịch bắt đầu mờ.

le-ha-co-lang-bac

 

Khi có hiệu lệnh lá cờ được tung ra và bay lên theo tiếng Quốc ca, cờ được kéo lên trên đỉnh của cột cờ. Sau lễ thượng cờ, đội tiêu binh đi một vòng trước cửa lăng Bác và kết thúc nghi lễ.

+ Lễ hạ cờ diễn ra vào 21 giờ hàng ngày, với nghi thức tương tự lễ thượng cờ. Nghi lễ chào cờ được các chiến sĩ thực hiện một cách trang trọng nhất, thiêng liêng nhất để giữ hình ảnh lá cờ Tổ quốc.

Lưu ý khi tham quan Lăng Bác

Về trang phục phải lịch sự, nghiêm túc không mặc quần áo quá ngắn hoặc phản cảm vào lăng. Nếu vi phạm điều này bạn sẽ không được vào lăng.

Về hành vi, thái độ: Lịch sự, văn minh, không gây ồn ào, giữ trật tự, đi nhẹ và phải xếp hàng theo thứ tự.

Nếu không muốn phải xếp hàng viếng lăng, các bạn nên tới Bộ Tư Lệnh lăng xin giấy phép đặc cách trước ngày đi 2 – 3 ngày.

Đối với giá vé người Việt Nam không mất vé vào. Khách nước ngoài mất khoảng 25.000đ vé vào thăm bảo tàng và khoảng 25.000đ vé vào thăm khu nhà sàn Bác Hồ. Không cho trẻ em dưới 3 tuổi vào trong lăng.

Gửi hành lý theo quy định và sắp xếp của ban quản lý lăng. Không gửi đồ ăn uống, trang sức, điện từ, kim loại… vì sẽ không được phép gửi đồ. 

vong-hoa-vieng-lang-bac

 

Vào viếng Lăng Bác có được quay phim, chụp ảnh không?

1. Khách tham quan muốn quay phim, chụp ảnh lưu niệm xung quanh khu vực Lăng và trên Quảng trường Ba Đình phải bảo đảm trang nghiêm, trật tự theo sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân muốn quay phim, chụp ảnh, vẽ phong cảnh trong khu vực bảo vệ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản lý Lăng.

3. Cấm quay phim, chụp ảnh, vẽ phòng đặt thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lăng; cấm đưa những hình ảnh phim và bản vẽ phòng đặt thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lăng lên các phương tiện thông tin đại chúng. Liên hệ viếng Lăng Bác Hồ ở đâu

1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04 38455128

2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04 38455168 - 04 37345484

(Nguồn: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO