Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết 24/4: Cả nước mưa vừa đến mưa to; Miền Bắc trời rét 16 độ

Dự báo thời tiết trong ngày 24/4 Hà Nội và Miền Bắc trời mưa và rét, nhất là vào đêm và sáng sớm; Miền Nam và TP. HCM mưa rào, dông nhiệt độ cao nhất là 34 độ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT - NGÀY VÀ ĐÊM 24/04/2020

HÀ NỘI

Nhiều mây, có mưa; ngày có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.
Dự báo thời tiết 24/4: Cả nước mưa vừa đến mưa to; Miền Bắc trời rét 16 độ 0

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi 13-15 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ.
Dự báo thời tiết 24/4: Cả nước mưa vừa đến mưa to; Miền Bắc trời rét 16 độ 1

TÂY NGUYÊN

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

NAM BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.
Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO